26/06/2020 17:17 GMT+7

Đặt trạm đo mưa tại di tích đài thiên văn cổ duy nhất còn lại ở Việt Nam

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trạm đo mưa đã được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cho đặt tại di tích Quan tượng đài - đài thiên văn dưới triều Nguyễn, thuộc hệ thống di tích Kinh thành Huế.

Đặt trạm đo mưa tại di tích đài thiên văn cổ duy nhất còn lại ở Việt Nam - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khánh thành trạm đo mưa tự động tại di tích Quan tượng đài - Ảnh: NGỌC MINH

Chiều 26-6, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành hệ thống thiết bị đo mưa tự động tại di tích Quan tượng đài.

Trạm đo mưa này gồm một hệ thống đo lượng mưa tức thời cùng 2 camera giám sát. Toàn bộ hệ thống do Công ty cổ phần Tư vấn và phát triển kỹ thuật tài nguyên nước (Watec) tài trợ với giá trị 80 triệu đồng.

Sau khi đi vào hoạt động, hệ thống này sẽ đo lượng mưa tại khu vực Quan tượng đài (TP Huế) và cập nhật thông tin ứng dụng đô thị thông minh Hue-S.

Di tích Quan tượng đài nằm ngay trên la thành phía tây nam Kinh thành Huế, được triều đình nhà Nguyễn xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 8 (1827). 

Đây là nơi để quan sát thiên văn, khí hậu và các hiện tượng thiên nhiên, sau đó những thông tin này được chuyển về cơ quan Khâm Thiên giám để xử lý và đưa ra kết quả dự báo thời tiết, làm lịch, xem ngày giờ…

Đài được trùng tu vào năm 2012 và đây là đài thiên văn cổ duy nhất còn lại ở Việt Nam.

Trùng tu đài quan sát khí tượng thời Nguyễn Trùng tu đài quan sát khí tượng thời Nguyễn

TTO - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khánh thành công trình trùng tu di tích Quan tượng đài - đài quan sát khí tượng của triều Nguyễn, thuộc hệ thống kinh thành Huế.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên