Tag: đất nông nghiệp

Khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn Luật Đất đai

Các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai có hiệu lực vào ngày 1-7.

Đất sản xuất bị 'ngoạm' dần vì sạt lở bờ sông Ngàn Phố

Sông Ngàn Phố những năm gần đây đổi dòng đã ngoạm đi nhiều hecta đất sản xuất của người dân xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Theo tính toán của chính quyền địa phương, mỗi năm bờ sông sạt lở ăn sâu vào bãi đất trồng hoa màu khoảng 10-15m.

Thí điểm cho doanh nghiệp mua đất nông nghiệp làm nhà ở: Người có đất sẽ hết bị chèn ép?

Doanh nghiệp đầu tư bất động sản sẽ được thỏa thuận mua và làm nhà ở thương mại trên đất nông nghiệp, phi nông nghiệp trong thời gian tới.

Đề nghị Quốc hội cho thi hành Luật Đất đai từ 1-7-2024

Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành kể từ ngày 1-7-2024, sớm hơn so với kế hoạch ngày 1-1-2025.

Bò Nhật Bản được sơn sọc như ngựa vằn để chống côn trùng hút máu

Người chăn nuôi bò trên khắp tỉnh Yamagata (Nhật Bản) gần đây đã sử dụng thuốc tẩy nhẹ hoặc phun sơn lên da để tạo cho bò những sọc đen, trắng trông như ngựa vằn.

Bỏ các quy định gây khó cho dân tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa vừa sửa đổi, bãi bỏ các quy định từng gây khó, gây vướng cho dân khi tách thửa đất ở hay đất nông nghiệp để chuyển thành đất ở.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo sớm trình đề án cho nhận đất khác làm dự án nhà thương mại

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo trước 10-3 phải hoàn thành việc lấy ý kiến về đề án thí điểm cho nhận đất khác làm dự án nhà ở thương mại.

Huyện Bình Chánh kiến nghị tăng chỉ tiêu đất ở trong quy hoạch 2021-2030

Kiến nghị tăng chỉ tiêu đất ở để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, nhất là trong giai đoạn huyện Bình Chánh định hướng phát triển lên thành phố hoặc quận.

Tỉ phú Trung Quốc là người nước ngoài sở hữu đất đai lớn thứ hai trên đất Mỹ

Tỉ phú Trung Quốc kiếm bộn tiền nhờ trò chơi game trực tuyến đang nổi lên thành người nước ngoài thứ hai sở hữu đất đai nhiều nhất ở Mỹ.

Không cho cải tạo, vẫn múc cả quả đồi lấy đất san lấp dự án

Liên quan đến vụ múc cả quả đồi lấy đất san lấp cho dự án, UBND huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) khẳng định trước đó đã không cho phép đơn vị thi công cải tạo, hạ thấp mặt bằng.