26/10/2020 21:09 GMT+7

Đất đá đổ xuống đồn biên phòng biên giới Việt - Lào, di dời khẩn cấp

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đồn biên phòng A Xan - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phải di dời toàn bộ cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị sau khi đất đá sạt xuống vùi lấp nơi làm việc, dãy hành lang và xuất hiện nhiều vết nứt tại khu vực đồn.

Đất đá đổ xuống đồn biên phòng biên giới Việt - Lào, di dời khẩn cấp - Ảnh 1.

Hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống nhà làm việc của Đồn A Xan - Ảnh: P.L.

Thượng tá Dương Đệ Châu - đồn trưởng Đồn Biên phòng A Xan - cho biết thông tin tối 26-10.

"Mưa lũ kéo dài từ sau bão số 5 tới nay nên một quả đồi phía sau đồn đã sạt lở, vùi lấp nơi làm việc, dãy hành lang của đồn. Hiện tại đây cũng xuất hiện các vết nứt lớn gây nguy cơ mất an toàn nên chúng tôi cho di dời anh em, trang thiết bị ra ngoài. Chỉ giữ lại lực lượng canh gác, quản lý hiện trạng" - thượng tá Châu nói.

Đất đá đổ xuống đồn biên phòng biên giới Việt - Lào, di dời khẩn cấp - Ảnh 2.

Dãy hành lang bị đất đá tràn vào - Ảnh: P.L.

Thượng tá Dương Đệ Châu cho biết dù Đồn A Xan đang ngổn ngang, anh em cán bộ chiến sĩ phải tá túc tạm bợ nơi ở mới nhưng trước tình hình cấp tập của bão số 9, trong ngày 26-10 cán bộ chiến sĩ Đồn A Xan tiếp tục được huy động xuống di chuyển đồ đạc, đưa các hộ dân ra khỏi nơi sạt lở.

Bộ đội biên phòng còn đóng góp kinh phí để hỗ trợ, tặng quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do sạt lở đất.

Đất đá đổ xuống đồn biên phòng biên giới Việt - Lào, di dời khẩn cấp - Ảnh 3.

Cán bộ chiến sĩ Đồn A Xan di chuyển đồ đạc ra bên ngoài - Ảnh: P.L.

Ông A Rất Blúi - phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang - cho biết cùng ngày, toàn bộ cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng A Xan đã được đưa về bố trí ăn ở tại Trạm y tế quân dân y xã A Xan.

Do sạt lở và lũ quét nặng nề nên suốt hơn một tháng nay đường lên xã A Xan vẫn chưa thể thông tuyến, lương thực thực phẩm từ bên ngoài không đưa vào các xã vùng biên giới được nên hàng hóa rất khan hiếm.

Đất đá đổ xuống đồn biên phòng biên giới Việt - Lào, di dời khẩn cấp - Ảnh 4.

Đồ đạc, thiết bị sinh hoạt, làm việc của Đồn A Xan buộc phải di chuyển để đảm bảo an toàn - Ảnh: P.L.

Để đối phó với cơn bão số 9 đang ập tới, ngày 26-10 UBND huyện Tây Giang tiếp tục cho di dời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở núi. Hiện số dân trong vùng nguy hiểm cơ bản được đưa ra nơi an toàn.

Lực lượng xe cơ giới, máy tời được đưa lên cào bùn đất, đẩy nhanh tiến độ thông đường để đưa lương thực thực phẩm vào 4 xã biên giới hiện còn cô lập. Ở các địa bàn, quân đội, dân quân địa phương, cán bộ xã cũng được huy động cấp tốc nối cầu tạm đưa dân ra khỏi vùng cô lập.

Đất đá đổ xuống đồn biên phòng biên giới Việt - Lào, di dời khẩn cấp - Ảnh 5.

Dù ngổng ngang, bộn bề khó khăn trong mưa bão nhưng cán bộ Đồn biên phòng A Xan vẫn quyên góp tiền để hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn vùng biên giới - Ảnh: P.L.

"Lực lượng bộ đội biên phòng đóng chốt trong các đồn biên giới đã nhiều tháng nay không ra được bên ngoài, thiếu thốn hàng hóa nhưng anh em vẫn bám địa bàn, vừa làm nhiệm vụ của người lính vừa tham gia giúp dân" - ông Lúi nói.

Nguyên quả đồi ập xuống đồn biên phòng, hàng chục cán bộ chiến sĩ may thoát nạn Nguyên quả đồi ập xuống đồn biên phòng, hàng chục cán bộ chiến sĩ may mắn thoát nạn

TTO - Chiều 20-10, thượng tá Phan Thanh Bổng, đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Minh Hóa, Quảng Bình), xác nhận một vụ sạt lở rất lớn đã xảy ra tại đồn này khiến nhiều dãy nhà trong đồn bị sập, hư hỏng.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên