Tag: đạo đức xuống câp

Bạo lực học đường có phải do đạo đức xuống cấp?

Giải pháp nào để ngăn chặn bạo lực học đường? Bạo lực học đường có phải do đạo đức xuống cấp không? Những câu hỏi này đã được đại biểu chất vấn giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ.

Vợ chồng phải chung thủy, nghĩa tình, cùng làm việc nhà và đóng góp tài chính

TTO - Theo Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình vừa được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch ban hành, vợ chồng phải chung thủy, nghĩa tình, cùng làm việc nhà và đóng góp tài chính.

'Những hạt ngọc long lanh vẫn chiếm đa số trong xã hội'

TTO - Trước một số than phiền gần đây về sự xuống cấp của văn hóa, đạo đức, ông Nguyễn Minh Nhựt - vụ trưởng Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo trung ương - nói ông tin rằng ‘những hạt ngọc long lanh vẫn chiếm đa số trong xã hội’.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ‘hỏi nợ’ ngành văn hóa

TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã hỏi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch thực hiện như thế nào việc ông giao bộ này tại hội nghị triển khai công tác của bộ năm trước là phải lên tiếng về những ‘vụ đau lòng về đạo đức’ trong xã hội.

'Thầy dâm ô, cô không giảng bài... không còn là cá biệt'

TTO - "Bạo lực học đường dường như không còn là những trường hợp cá biệt, đơn lẻ mà dần trở nên phổ biến khiến dư luận rất bức xúc", đại biểu Quốc hội lo lắng.

Sống có trách nhiệm hãy 'share' tin tốt thay vì tin xấu

TTO - Không chỉ dừng ở việc mang đến cái nhìn u ám về cuộc sống, theo nghệ sĩ Quang Thảo, việc "share" tin xấu còn khiến cái xấu, tiêu cực nhân lên.

​Văn nghệ “đi dây” giữa đạo đức và thị trường

TT - Khoảng 200 nhà khoa học xã hội, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đã tham dự hội thảo “Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học nghệ thuật hiện nay”.

Đạo đức xuống, án tăng, nhiều án dã man

TT - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc (ngày 3-1) về công tác phòng chống tội phạm bằng câu hỏi: “Vì sao năm 2013 chúng ta chỉ đạo quyết liệt như vậy nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và gia tăng?”.