25/02/2009 01:32 GMT+7

Đào đất mặt ruộng mang đi bán!

DUY KHANG
DUY KHANG

TT - Chuyện này đang xảy ra ở tỉnh Sóc Trăng. Trước nhu cầu san lấp mặt bằng để xây nhà, khu dân cư ở TP Sóc Trăng đang tăng nhanh, nhiều cánh đồng ven TP Sóc Trăng bị người ta đào bới để lấy lớp đất mặt màu mỡ mang bán, mặc các cơ quan chức năng không cho phép. Giá đất mặt ruộng được các doanh nghiệp xây dựng mua 25-30 triệu đồng/ha và nông dân chỉ thấy được cái lợi trước mắt nên nhiều người đã tự làm hại mảnh ruộng của mình.

glf3BJ8e.jpgPhóng to
Xe tải vào giữa ruộng chở đất mặt ruộng đi san lấp mặt bằng ở các khu dân cư -Ảnh: DUY KHANG

Theo Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Sóc Trăng, không chỉ ở TP Sóc Trăng, ở các huyện cũng xuất hiện tình trạng bán đất mặt ruộng khá phổ biến.

DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên