29/06/2021 16:10 GMT+7

Đảo Bali dời lại kế hoạch mở cửa du lịch

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chính phủ Indonesia muốn đợi cho đến khi nào ca bệnh COVID-19 giảm đáng kể mới mở cửa đảo Bali cho du khách quốc tế.

Đảo Bali dời lại kế hoạch mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Cá bơi trên những rạn san hô ở đảo Bali, Indonesia, ngày 28-5 - Ảnh: REUTERS

Đảo Bali là thỏi nam châm thu hút khách du lịch của Indonesia nhờ những bãi biển đẹp, cuộc sống về đêm sôi động và nền văn hóa đặc sắc. Nhưng tất cả đã bị cơn bão COVID-19 cuốn phăng.

Vào đầu tháng 6, Tổng thống Joko Widodo nói Indonesia sẽ mở cửa các đảo nghỉ dưỡng Bali, Bintan và Batam để đón khách quốc tế vào cuối tháng 7, thu hút du khách từ thị trường Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ… Nay cũng vì đại dịch mà kế hoạch phải dời lại.

"Chúng tôi đặt mục tiêu vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, nhưng bây giờ chúng tôi phải chờ tình hình dịch bệnh chuyển biến tốt hơn" - ông Sandiaga Uno, bộ trưởng Du lịch và kinh tế văn hóa Indonesia, nói với Hãng tin Reuters ngày 28-6.

Theo dữ liệu chính thức, số ca bệnh COVID-19 đã tăng trên khắp Indonesia trong những tuần gần đây. Riêng số ca bệnh ở đảo Bali tăng gấp 4 lần trong tháng qua, lên khoảng 200 ca mỗi ngày.

Bộ trưởng Uno nói ông muốn số ca bệnh COVID-19 hằng ngày ở Bali giảm còn 30 hoặc 40 ca trước khi mở cửa trở lại.

Theo Hãng tin Reuters, dữ liệu ca bệnh ở Bali chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế bởi tỉ lệ xét nghiệm còn thấp, chỉ bằng 15% mức tối thiểu mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

Chính phủ Indonesia đã ưu tiên tiêm chủng cho Bali và gặt hái kết quả ban đầu khá tốt. Khoảng 71% người dân Bali đã được tiêm liều vắc xin đầu tiên và cuối tháng 7 có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 70% dân số đảo.

Du khách trong nước đến Bali hiện phải xét nghiệm PCR mới được vào. Ngoài du khách truyền thống, Bali cũng kỳ vọng thu hút "dân du mục kỹ thuật số" (những người vừa đi du lịch vừa làm việc thông qua mạng Internet), bằng cách cấp thị thực 5 năm và miễn thuế đối với nguồn thu nhập từ nước ngoài.

"Nếu họ kiếm được thu nhập ở Indonesia thì sẽ đánh thuế, nhưng nếu thu nhập từ nước ngoài thì không", ông Uno nói.

Phuket sẵn sàng đón du khách Phuket sẵn sàng đón du khách

TTO - Người dân Phuket đang hồi hộp chờ đón những vị khách du lịch đầu tiên, sau khi Chính phủ Thái Lan thông qua kế hoạch mở cửa hoàn toàn và không cách ly người tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 từ ngày 1-7.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên