Đánh giày xong 'chém' khách 350 ngàn, công an mời làm việc

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Sau khi đánh xong đôi giày cho khách, Phương nhận của khách tờ tiền 500 ngàn đồng nhưng chỉ thối lại 150 ngàn đồng. Lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng lập tức có mặt, mời về phường làm việc.

Đánh giày xong chém khách 350 ngàn, công an mời làm việc - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng mời Phương về Công an phường Hải Châu 1 làm việc - Ảnh: N.K

Ngày 2-7, Tổ Xử lý thông tin người lang thang xin ăn (tổ 550), Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp đưa đối tượng Viên Đình Phương (27 tuổi), quê xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), tập trung tạm thời vào cơ sở bảo trợ xã hội TP chờ làm rõ hành vi đánh giày chặt chém và xin ăn biến tướng.

Trước đó, ngày 1-7 Phương đến quán Mỳ Quảng (1A tại số 5 đường Hải Phòng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) mời thực khách tại đây đánh giày.

Sau khi đánh xong đôi giày cho một người khách tên K., Phương nhận tờ tiền 500 ngàn đồng từ khách nhưng chỉ thối lại 150 ngàn đồng.

Biết gặp phải đối tượng "chặt chém", anh K. gọi điện báo cho Công an phường Hải Châu 1 và Đội kiểm tra quy tắc đô thị đến hiện trường.

Sau khi bị lực lượng chức năng mời về phường làm việc, Phương trình bày hoàn cảnh khó khăn nên mới đi đánh giày. Sau đó, Phòng LĐ-TB&XH quận Hải Châu và tổ 550 đến tìm hiểu và thống nhất tập trung tạm thời đối tượng vào cơ sở bảo trợ của TP để chăm sóc.

Trong chiều nay (2-7), Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát trật tự xác minh, lấy thông tin đối tượng để liên hệ gia đình và địa phương làm thủ tục cam kết và nhận đối tượng về nơi cư trú.

Năm 2017 Phương từng vi phạm 1 lần cùng hành vi trên và bị Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, mời làm việc. Sau đó đối tượng được Sở LĐ-TB&XH TP cũng đã tập trung vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Được biết, trong năm 2018, tổ 550 đã tiếp nhận xử lý 52 người xin ăn và xin ăn biến tướng và 58 người sống lang thang không nơi cư trú trên địa bàn Đà Nẵng.

Tập 1: Cướp giày dép, dí bánh rán vào mặt rồi giở trò trấn lột du khách nước ngoài Tập 1: Cướp giày dép, dí bánh rán vào mặt rồi giở trò trấn lột du khách nước ngoài

Nhiều năm nay quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tồn tại khoảng 20 đối tượng gồm cả nam, nữ thường xuyên dàn cảnh trấn lột du khách nước ngoài như chốn không người. Nhóm người này hoạt động dưới vỏ bọc đánh giày, bán bánh rán...

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên