16/01/2022 16:37 GMT+7

Đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn 4800 sửa đổi, có cần đếm ca mới?

LAN ANH - XUÂN MAI
LAN ANH - XUÂN MAI

TTO - Bộ Y tế cho biết đang sửa hướng dẫn 4800 về thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và từ đó phân loại cấp độ dịch theo quy chế mới. Có tiếp tục đếm số ca mới hay không là vấn đề được quan tâm khi sửa hướng dẫn 4800.

Đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn 4800 sửa đổi, có cần đếm ca mới? - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH. Tổng hợp: X.MAI (nguồn: Bộ Y tế)

Một thành viên của nhóm xây dựng 4800 sửa đổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục đếm số ca mới, bởi từ số ca mới mới xác định được xu hướng của dịch cũng như tỉ lệ ca bệnh chuyển nặng.

Tuy nhiên hướng dẫn 4800 sẽ có nhiều sửa đổi do nhiều tiêu chí trong đó hiện đã thay đổi so với trước kia, như tiêu chí về tỉ lệ tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (1 trong 3 tiêu chí quan trọng để phân loại cấp độ dịch), thì mục tiêu của Bộ Y tế là phủ vắc xin mũi 3 cho toàn bộ dân số từ 12 tuổi trở lên trong quý 1-2022. Hay tiêu chí về số ca mắc mới ngoài cộng đồng, vẫn đếm số ca nhưng sẽ tính như thế nào khi tỉ lệ chuyển nặng rất thấp...

Hiện tại Hà Nội là địa phương có số ca mắc mới cao nhất cả nước, nhưng tỉ lệ tử vong dưới 0,4%. Trong khi việc cấp độ dịch tăng theo số ca mới (dù tỉ lệ ca chuyển nặng thấp) cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân.

Còn tại TP.HCM, trong hai tuần liên tiếp TP duy trì 'vùng xanh', cấp độ 1. Đây được đánh giá là tín hiệu khả quan, đặc biệt trong bối cảnh số ca mắc mới, chuyển nặng và tử vong mỗi ngày tại TP có chiều hướng giảm sâu (hiện số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến TP chiếm 10 - 30% công suất giường bệnh).

Để đạt được cấp độ này, TP.HCM đã đạt được 3 tiêu chí (tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ phủ vắc xin và khả năng, thu dung điều trị) theo nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, số mắc mới tuần qua (từ ngày 7 đến 13-1) giảm 122 ca so với tuần trước đó, từ 3.244 ca xuống 3.122. Tỉ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân mỗi tuần là 34.

Về tình hình tiêm vắc xin, tính đến ngày 14-1, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tại TP được tiêm ít nhất một mũi vắc xin COVID-19 đạt 100%, người trên 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin là 88,25%...

Theo kết quả tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại 63 địa phương từ Bộ Y tế, tính đến trưa 16-1 có 33 địa phương ở cấp độ 1; 23 địa phương ở cấp độ 2 và 7 địa phương cấp độ 3.

Về quê đón Tết ở đâu phải cách ly, xét nghiệm? Về quê đón Tết ở đâu phải cách ly, xét nghiệm?

TTO - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán 2022. Nhu cầu người dân về quê trong thời gian này tăng rất cao. Tuy nhiên hiện mỗi địa phương lại có những quy định phòng chống dịch khác nhau với người trở về đón Tết. Cụ thể thế nào?

LAN ANH - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên