08/04/2022 17:57 GMT+7

Dâng hương Vua Hùng, dạy học sinh nhớ về nguồn cội

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - Ngày 8-4, ngay trước ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng ba âm lịch), nhiều trường học tại TP.HCM tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh dâng hương lên Vua Hùng để nhớ về nguồn cội.

Dâng hương Vua Hùng, dạy học sinh nhớ về nguồn cội - Ảnh 1.

Cô trò Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng trong lễ dâng hương Vua Hùng, ngày 8-4 - Ảnh: MỸ DUNG

Tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM), toàn bộ học sinh, giáo viên đã chuẩn bị bánh chưng bánh dày, dưa hấu, gà luộc, các bình hoa và lập bàn thờ vua Hùng để giáo viên, học sinh dâng hương lên Vua Hùng.

Tất cả học sinh tại đây được chia theo khối lớp lần lượt tiến về bàn thờ Vua Hùng được đặt trên sân khấu ở sân trường để dâng hương.

Cô Trần Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Sau một năm gián đoạn vì dịch COVID-19 không thể tổ chức các hoạt động lễ hội, năm nay trường thực hiện lễ hội này để giáo dục học sinh nhớ về nguồn cội, tăng thêm lòng tự hào về dân tộc. Hoạt động này có sự đóng góp công sức của toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh của trường. Đây cũng là dịp để học sinh nối tiếp nhau rèn luyện thêm về cách thức tham gia các lễ hội của trường, của lớp".

Trong khi đó tại Trường tiểu học Võ Trường Toản (quận 10), lễ dâng hương lên Vua Hùng được tổ chức giản dị nhưng đầm ấm. Học sinh và giáo viên đã có những tiết mục tự biên tự diễn kể về nguồn cội của con Rồng cháu Tiên.

Dâng hương Vua Hùng, dạy học sinh nhớ về nguồn cội - Ảnh 2.

Giáo viên, học sinh Trường tiểu học Võ Trường Toản trong lễ dâng hương Vua Hùng, sáng 8-4 - Ảnh: MỸ DUNG.

Ông Nguyễn Thế Dũng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay nhà trường tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương với tinh thần nhắc nhớ cho học sinh về những ngày lễ lớn của đất nước. Từ đó giúp học sinh có thêm nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch.

Những học sinh tiểu học dù chưa biết nhiều về những quy tắc dâng hương nhưng các em cũng rất xúc động và rất vui khi tham gia lễ hội như thế này.

Em Nguyễn Nhật Hà, học sinh Trường tiểu học Võ Trường Toản, chia sẻ: "Khi buổi lễ diễn ra, em và các bạn ở dưới thật yên lặng để được nghe trọn vẹn về câu chuyện Vua Hùng dựng nước từ lời dẫn truyện của thầy, cô và lòng rất xúc động. Em rất kính trọng, biết ơn Vua Hùng vì đã có công dựng nước, để chúng em có non sông Việt Nam ngày nay".

Có gì bên trong đền thờ vua Hùng ở Cần Thơ? Có gì bên trong đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ?

Với kiến trúc độc đáo, giàu bản sắc, đền thờ Vua Hùng sẽ tạo nên điểm nhấn du lịch, văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên