03/11/2020 19:15 GMT+7

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Để kịp có mặt tại Trường mầm non liên xã Kim - Lộc - Thành vào buổi trưa 3-11 để nhận hàng cứu trợ, nhiều người dân đã phải đi bộ từ 5 giờ sáng.

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 1.

Người dân xã Phước Thành và Phước Kim, huyện Phước Sơn, vây quanh xe hàng cứu trợ - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 3-11, hàng trăm người dân các xã Phước Kim, Phước Thành của huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã lội bộ băng rừng ra trung tâm xã nhận hàng cứu trợ. Để kịp có mặt tại Trường mầm non liên xã Kim - Lộc - Thành vào buổi trưa, họ đã phải đi bộ từ 5 giờ sáng.

Ghi nhận hôm nay có rất nhiều đoàn xe từ thiện từ TP.HCM, Long An, Đà Nẵng, Hải Phòng chở hàng vào xã Phước Kim hỗ trợ bà con vùng lũ quét và sạt lở đất. Trong đó, hàng hóa chủ yếu vẫn là mì gói, gia vị, gạo, rau củ quả, bánh, sữa và mùng mền, quần áo và dụng cụ nhà bếp.

Chị Lê Thị Mỹ Lệ, thành viên một đoàn từ thiện từ Duy Xuyên, Quảng Nam, cùng đoàn chở lên một xe quà gồm chén đĩa, đồ dùng nhà bếp và cá khô, gạo, sữa tiếp tế bà con.

"Nghe bà con bị lũ quét thiệt hại hết trơn nhà cửa chúng tôi rất đau lòng, những ngày qua chắc đã có nhiều đoàn cho lương thực, thực phẩm nên chúng tôi chuẩn bị ít chén đĩa, dụng cụ nhà bếp để bà con có chỗ nấu nướng, ăn uống vì nghe họ nói đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi sạch cả rồi" - chị Lệ chia sẻ.

Ông Hồ Văn Bang, trú xã Phước Thành, cùng nhóm người trong làng tranh thủ lựa ra mấy bộ đồ ưng ý mang về nhà mặc. Ông Bang bảo nhiều gia đình hiện không còn quần áo để mặc vì lũ cuốn hết, trâu bò, gà vịt cũng bị mất sạch nên nhà chẳng còn lại gì. Do đó, từ sáng sớm mọi người rủ nhau mang gùi lội xuống đây để nhận hàng cứu trợ. Dù đường về còn khó khăn gấp bội khi cõng bao hàng nặng trên vai nhưng ông Bang vẫn phải cố đi vì vợ con đang chờ ở nhà.

"Mấy bữa nay ăn nhờ gạo, quà cứu trợ đồng bào dưới xuôi chuyển lên giúp đỡ, nếu không có mọi người tốt bụng giúp đỡ chẳng biết cuộc sống sẽ ra sao nữa" - ông Bang nói.

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 2.

Đoàn cứu trợ từ Đà Nẵng lên tập kết quà cứu trợ cho người dân Phước Kim - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 3.

Tổ trưởng đọc danh sách từng người nhận quà - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 4.

Quà tặng chủ yếu là mì gói, gia vị và quần áo - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 5.

Người dân tới nhận sữa từ đoàn cứu trợ tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 6.

Cậu bé thích thú lội giữa đống đồ cứu trợ, xung quanh những người lớn đang tìm lựa cho mình bộ đồ phù hợp - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 7.

Hàng tiếp tế dành cho người dân tạm trú tại trường tiểu học vì nhà hư hỏng - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 8.

Người đàn ông ướm thử chiếc quần xem có phù hợp với mình trước khi lấy - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 9.

Em Hồ Văn Xuân, trú thôn 4, xã Phước Thành, tranh thủ uống vội hộp sữa lấy sức gùi hàng 4 giờ qua núi - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 10.

Cậu bé Nguyễn Văn Triều (5 tuổi), trú thôn Triêng, xã Phước Kim, lễ phép nhận 2 tay khi được cho bánh - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 11.

4 em nhỏ vui đùa trong hành lang trường tiểu học khi cha mẹ nhận hàng tiếp tế - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 12.

Đàn ông, phụ nữ đều lội bộ gùi hàng băng rừng để về nhà - Ảnh: TẤN LỰC

Dân vùng sạt lở đi bộ 4 giờ nhận hàng cứu trợ - Ảnh 13.

Em Hồ Văn Đệ, thôn 2, xã Phước Kim, nhận bao quần áo cứu trợ về nhà - Ảnh: TẤN LỰC

Vùng bị nạn Phước Sơn: dân đang cần tiếp tế lương thực, thực phẩm Vùng bị nạn Phước Sơn: dân đang cần tiếp tế lương thực, thực phẩm

TTO - Ngoài việc tìm người mất tích, vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân các khu vực bị lũ, nhất là gần 3.000 người dân 3 xã Phước Thành, Phước Lộc, Phước Kim (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đang bị cô lập.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên