10/02/2023 14:12 GMT+7

Đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm xuất hiện ở ngôi chùa tại TP Tuy Hòa

Đàn voọc chà vá chân xám gồm ba con gần đây thường xuyên xuất hiện tại vườn của chùa Quang Sơn ở xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Các cơ quan chức năng khuyến cáo bảo vệ những con voọc này.

Sáng 10-2, Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, quan sát hoạt động của đàn voọc chà vá chân xám xuất hiện tại chùa Quang Sơn. Trong buổi sáng, các lực lượng này nhìn thấy một trong ba chú voọc xuất hiện.

Theo ông Nguyễn Lý Nguyên - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, tại buổi kiểm tra thực tế ngày 9-2 và qua thu thập thông tin người dân, lực lượng kiểm lâm ghi nhận có ba chú voọc chà vá chân xám, trọng lượng khoảng 7-20kg, bụng và lưng có lông màu trắng lẫn đen, lông miệng và má màu trắng. 

Ba chú voọc này xuất hiện ở khu vực vườn chùa Quang Sơn cách đây khoảng 10 ngày.

Đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm xuất hiện ở ngôi chùa tại TP Tuy Hòa - Ảnh 2.

Một chú voọc chà vá chân xám xuất hiện trong vườn chùa Quang Sơn - Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Ông Lê Văn Thành, một người dân sống gần chùa Quang Sơn, cho hay ba chú voọc trên thường di chuyển trên cành cây trong vườn chùa từ buổi sáng đến cuối buổi chiều thì "ẩn mình" vào cây và bụi lớn gần nhà.

Theo ông Thành, khu vực này thường có khỉ trên núi xuống phá cây cối, hoa màu. Tuy nhiên đàn voọc này không phá phách, chỉ di chuyển trên các cành cây xung quanh chùa và khá thân thiện.

Trong ngày 9-2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên phát công văn gởi Chi cục Kiểm lâm Phú Yên và UBND TP Tuy Hòa đề nghị phối hợp bảo vệ các động vật rừng quý hiếm này.

Theo văn bản trên, voọc chà vá chân xám có tên khoa học Pygathrix cinerea, là động vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB, theo nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22-1-2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Để quản lý, bảo vệ những con voọc chà vá chân xám nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đề nghị Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa phối hợp các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ voọc chà vá chân xám theo đúng quy định. 

Trường hợp voọc chà vá chân xám vào chùa, nhà dân phá phách thì có biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương đến chúng.

Lực lượng kiểm lâm theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình di chuyển của đàn voọc chà vá chân xám này để có biện pháp quản lý, bảo vệ theo đúng quy định.

Sở cũng đề nghị UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo các ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp cùng Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám theo đúng quy định.

Một số hình ảnh về voọc chà vá chân xám trong vườn chùa Quang Sơn mà kiểm lâm và người dân ghi lại được:

Đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm xuất hiện ở ngôi chùa tại TP Tuy Hòa - Ảnh 4.

Voọc chà vá chân xám vào sát chùa, khá thân thiện

Đàn voọc chà vá chân xám quý hiếm xuất hiện ở ngôi chùa tại TP Tuy Hòa - Ảnh 5.

Chú voọc chà vá chân xám trên cây dừa

Khảo sát, nghiên cứu voọc chà vá chân xám tại Phú Yên

Có một sự trùng hợp là từ ngày 8 đến 13-2, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Green Viet) tổ chức cuộc khảo sát để nghiên cứu bổ sung về sự phân bố, số lượng và sinh cảnh sống của loài voọc chà vá chân xám tại rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) nhằm có thêm cơ sở dữ liệu khoa học phục vụ việc quy hoạch, quản lý bảo tồn loài bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Theo tổ chức này, dựa vào kết quả hội thảo "Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật công tác bảo tồn chà vá chân xám giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2050" do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm GreenViet và Tổ chức Bảo tồn động thực vật quốc tế tại Việt Nam (viết tắt FFI) tổ chức vào tháng 4-2022, thì khu vực rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân là một trong những khu vực có tiềm năng cao về phân bố của loài chà vá chân xám.

Phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám thuộc sách đỏ Việt Nam và IUCN ở vùng núi Quảng NgãiPhát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám thuộc sách đỏ Việt Nam và IUCN ở vùng núi Quảng Ngãi

TTO - Cả nước chỉ có khoảng 2.000 đến 2.500 con voọc chà vá chân xám, phân bổ ở 6 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi vừa phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám với 104 con cần bảo vệ khẩn cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên