12/10/2021 16:51 GMT+7

Dân trồng thanh long khổ sở vì nước từ mỏ đá Chóp Vung tràn ra ngập úng

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Gần một năm nay, nhiều hộ dân trồng thanh long ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận chịu nhiều thiệt hại vì nước từ trong khu vực mỏ khai thác đá Chóp Vung tràn ra gây ngập úng.

Dân trồng thanh long khổ sở vì nước từ mỏ đá Chóp Vung tràn ra ngập úng - Ảnh 1.

Khu vực xói lở đường đất đỏ do nước mưa tràn từ mỏ khoáng sản Chóp Vung ra ngoài, rồi đổ thẳng xuống vườn thanh long nhà anh Trần Thanh Minh Lãm ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Gia đình anh Trần Thanh Minh Lãm có 2 hecta đất trồng thanh long, cách mỏ khoáng sản trên bằng một con đường đất sỏi, là hộ chịu thiệt hại rõ nhất.

Anh Lãm cho biết, gia đình làm thanh long tại đây hơn 12 năm qua, chưa từng xảy ra tình trạng như vậy. Kể từ khi mỏ trên hoạt động gần một năm nay, cứ mưa là nước tràn ra như lũ, băng qua con đường sỏi rồi đổ thẳng vào vườn thanh long nhà anh Lãm.

Dân trồng thanh long khổ sở vì nước từ mỏ đá Chóp Vung tràn ra ngập úng - Ảnh 2.

Vườn thanh long nhà anh Trần Thanh Minh Lãm ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận bị thiệt hại nặng do nước từ trong khu vực mỏ khoáng sản Chóp Vung tràn ra - Ảnh: ĐỨC TRONG

Hàng trăm trụ thanh long nhà anh Lãm bị nước tràn vào làm ngập úng, cuốn đi hết phân, rơm bón dưới gốc. Thậm chí, nước chảy mạnh còn làm ngã luôn trụ thanh long, cuốn trôi béc phun lắp dưới gốc.

"Nếu mưa lớn, nước tràn vào cả trong nhà được xây trên gò cao của rẫy nhà tôi. Chúng tôi kêu gào nhiều lần nhưng đến nay chưa ai giải quyết dứt điểm. Thanh long khi nước ngập sẽ giảm năng suất, tốn kém phân bón phục hồi nhưng chưa chắc được như ban đầu" - anh Lãm chua xót nói.

Dân trồng thanh long khổ sở vì nước từ mỏ đá Chóp Vung tràn ra ngập úng - Ảnh 3.

Nhiều trụ thanh long nhà anh Trần Thanh Minh Lãm ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận ngã đổ do nước từ trong khu vực mỏ khoáng sản Chóp Vung tràn ra - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tương tự, vườn thanh long nhà anh Nguyễn Hữu Hoàng có khoảng 700 trụ thường xuyên xảy ra ngập úng do nước từ trong mỏ khoáng sản trên tràn ra. Trước tình trạng này, đại diện mỏ khoáng sản từng ra kiểm tra, hứa bồi thường cho gia đình anh Hoàng, nhưng đến nay chưa thấy trả lời gì thêm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Hàm Kiệm xác nhận có tình trạng trên khiến nhiều hộ dân trồng thanh long của địa phương khổ sở, thiệt hại nặng.

Theo vị lãnh đạo trên, trước đây núi Chóp Vung có nhiều cây cối nên khi mưa nước sẽ bị xé lẻ, không đổ ào ạt xuống được. Từ khi núi được đưa vào khai thác đất đá, cây cối cưa bỏ nên không có gì chắn lại dòng nước. Nước tuôn nhanh và mạnh nên vườn thanh long của các hộ dân ở phía dưới sẽ hứng chịu.

"Khi làm đánh giá tác động môi trường trước đây, mọi người đã nhìn nhận chuyện này. Đại diện chủ mỏ hứa sẽ mua luôn đất những hộ xung quanh, sát núi. Hộ phía xa hơn sẽ thỏa thuận bồi thường nếu có thiệt hại. Chúng tôi đã đề nghị người dân làm đơn phản án thêm để có cơ sở xem xét, làm việc với chủ đầu tư mỏ khoáng sản này" - vị lãnh đạo xã Hàm Kiệm thông tin thêm.

Nơm nớp sống cạnh mỏ đá vôi Nơm nớp sống cạnh mỏ đá vôi

TTO - Buổi trưa, mọi nhà đang ăn cơm phải bỏ chén, bồng bế nhau chạy ra khỏi nhà do những tiếng nổ lớn từ mỏ đá. Đá bay xuống khu vực nhà cửa vườn tược, làm người dân khiếp sợ.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên