02/08/2017 10:01 GMT+7

Dân Mỹ sẽ không còn được phép đi chơi Triều Tiên

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hôm nay, theo dự kiến Washington sẽ công bố các quy định cấm hầu hết công dân Mỹ tới Triều Tiên để tránh nguy cơ bị như sinh viên Otto Warmbier.

Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng - Ảnh: Reuters
Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng - Ảnh: REUTERS

Các quy định mới dự kiến đăng tải trên trang Federal Register ngày hôm nay (2-8) có nguyên do từ sau cái chết bí ẩn của sinh viên Otto Warmbier, 22 tuổi, từng bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ trong hơn 1 năm, sau đó được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê và qua đời tháng 6 năm nay.

Sau khi công bố chính thức trên tạp chí Federal Register, các quy định trên chính thức có hiệu lực sau 30 ngày.

Theo trang The Atlantic, căn cứ theo quy định mới, Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố mọi hộ chiếu Mỹ sẽ không được phép tới Triều Tiên, ngoại trừ việc đi lại vì lý do liên quan tới lợi ích quốc gia, hoạt động của nhà báo, thành viên của tổ chức Chữ thập đỏ và công tác nhân đạo.

Tất cả những ai muốn tới Triều Tiên phải nộp đơn đề đạt nguyện vọng lên Bộ ngoại giao để được cấp phép đi lại cho hộ chiếu của họ.

Mặc dù trước đây Bộ ngoại giao Mỹ từng cảnh báo công dân Mỹ không nên tới Triều Tiên, nhưng việc đi lại này chưa bao giờ bị cấm triệt để.

Trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 1.000 người Mỹ tới Triều Tiên, tạo một nguồn thu đáng kể về du lịch cho Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên các vấn đề liên quan tới việc đi lại tới Bình Nhưỡng vẫn khiến chính quyền Mỹ tỏ ra quan ngại. Hiện vẫn còn ít nhất 3 công dân Mỹ vẫn đang bị giam giữ tại Triều Tiên.

Đó là các ông Kim Dong-chul, 62 tuổi, bị kết án 10 năm lao động khổ sai vào tháng 4-2016 vì tội làm gián điệp; ông Kim Sang-duk bị bắt giữ tháng 4 năm nay và ông Kim Hak-son bị bắt giữ hồi tháng 5.

Báo Washington Post ước tính hiện có khoảng 100 người Mỹ gốc Triều Tiên đang sống và làm việc tại Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, tờ Post ước tính có khoảng 25 tổ chức nhân đạo Mỹ đang hoạt động tại Triều Tiên và khoảng từ 200-500 người Mỹ gốc Triều Tiên đi lại tới Bình Nhưỡng mỗi năm, hầu hết để đoàn tụ với gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên