30/11/2021 15:28 GMT+7

Dân lo biển 'nuốt' nhà, trắng đêm canh sóng

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Biển động mạnh, triều cường lấn sâu vào đất liền khiến người dân nơm nớp lo sợ biển "nuốt" nhà khi nhiều đoạn sạt lở chỉ còn cách nhà dân khoảng 10m.

Dân lo biển nuốt nhà, trắng đêm canh sóng - Ảnh 1.

Sóng biển đánh tan hoang, người dân nơm nớp lo lắng nhà sẽ không còn - Ảnh: T.M.

Ngày 30-11, nhiều người dân xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi vẫn đang gồng mình đóng cọc gỗ, chằng bao cát giữ từng tấc đất trước những trận triều cường dữ dội. Người dân lo biển nuốt nhà.

Theo người dân, tình trạng xói lở tại xã Nghĩa An đã diễn ra khoảng một tháng và chuyển biến mạnh hơn một tuần qua, gây sạt lở nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, người dân phải thức trắng đêm canh sóng mỗi lần biển động dữ dội.

Sạt lở nặng nhất ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, bờ biển dài khoảng 500m bị sóng biển đánh tan hoang, nhiều đụn cát lớn bị cuốn trôi ra biển. Theo người dân, sóng tiến sâu vào đất liền hơn 20m chỉ sau một tuần.

Bà Đỗ Thị Thành (thôn Phổ Trường) cho biết nhiều khối đá lớn được người dân đổ ra bờ biển làm kè chắn sóng đã bị biển nuốt. "Chưa năm nào khu vực này lại sạt lở nghiêm trọng như năm nay. Hết mùa mưa này, chẳng biết con đường bêtông và nhà dân gần biển còn trụ lại nữa không", bà Thành nói.

Dân lo biển nuốt nhà, trắng đêm canh sóng - Ảnh 2.

Người dân đang sử dụng bao cát và cọc gỗ gia cố bờ biển, chống chọi với sóng lớn - Ảnh: T.M.

Hiện tại, giải pháp chống sạt lở của người dân là gia cố bờ kè bằng bao cát, đóng cọc làm kè giữ đất. Thế nhưng, sóng biển vẫn "nuốt" bờ dữ dội cuốn theo đất đá bất chấp nỗ lực của người dân. Ban đêm, sóng biển dữ dội nhất. Nhiều người dân thôn Phổ Trường thức trắng đêm để làm kè, giữ đất, giữ nhà. Tuy nhiên, sức người, với những bờ kè tạm bằng bao cát, cọc gỗ không thể chống lại sức mạnh của sóng biển.

Theo bà Phạm Thị Công, chủ tịch UBND xã Nghĩa An, chính quyền địa phương đã vận động người dân cùng một số lực lượng làm bờ kè tạm để hạn chế sạt lở. Xã cũng đã báo cáo UBND TP Quảng Ngãi để xin kinh phí khắc phục tạm điểm sạt lở này. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, tình trạng sạt lở sẽ nghiêm trọng hơn. "Về lâu dài, cần phải đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở. Với tình hình hiện tại, chính quyền địa phương và người dân rất lo lắng", bà Công nói.

Dân lo biển nuốt nhà, trắng đêm canh sóng - Ảnh 3.

Dù cố gắng giữ đất, nhưng nỗ lực của người dân không ngăn được triều cường - Ảnh: T.M.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên