29/12/2017 18:53 GMT+7

Dân hối hả rời TP.HCM về quê đón tết Dương lịch 2018

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Chiều 29-12, hàng ngàn người dân làm việc tại TP.HCM bắt đầu đổ về các bến xe, sân bay, ga tàu để về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Dân hối hả rời TP.HCM về quê đón tết Dương lịch 2018 - Ảnh 1.

Nhiều hành khách có mặt ở Bến xe Miền Đông từ sớm để chờ giờ xuất bến. Ảnh: THU DUNG

Tết năm nay, người lao động được nghỉ 3 ngày từ 30-12 – 1-1-2018.

Theo ghi nhận ở Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), từ 15h chiều, nhiều hành khách đã có mặt tại bến xe để chờ đến giờ xe xuất bến. Một số người mang vác theo hành lý, hàng hóa…phải đứng vì hết chỗ ngồi.

Đến 19h, lượng hành khách tăng mạnh. Tại các quầy vé xe từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, hành khách vẫn chen chúc xếp hàng mua vé.

Anh Trịnh Vũ Minh – một hành khách quê Quảng Ngãi chia sẻ đã cố gắng ra sớm để mua vé nhưng vẫn phải xếp hàng chờ đợi.

Ông Nguyễn Hoàng Huy – phó giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, lượng khách tập trung chủ yếu ở các tuyến từ TP.HCM đi miền Trung, Tây Nguyên. Các tuyến đường gần như TP.HCM-Vũng Tàu, TP.HCM – Bình Phước… 

Bến xe đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với các lực lượng an ninh bảo đảm an ninh trật tự trong bến. Đặc biệt, trong khung giờ cao điểm từ 5h30 chiều trở đi, đội ngũ bảo vệ bến xe sẽ thường xuyên tuần tra kiểm soát. 

Dự kiến lượng khách đi lại từ Bến xe Miền Đông vào dịp tết Dương lịch 2018 năm nay sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Đơn vị này sẽ cố gắng điều động  xe đảm bảo phục vụ cho tất cả người dân về quê đón tết. Bến xe cũng giám sát việc bán vé của các doanh nghiệp phải đúng giá.

6h tối, các tuyến đường xung quanh bến xe như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí…đông nghẹt xe cộ đi lại. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời tại các giao lộ để điều tiết giao thông giúp người dân đi lại dễ dàng hơn.


THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên