28/07/2022 09:16 GMT+7

Đắn đo xếp nguyện vọng đại học vì học phí

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Từ 22-7 đến 17h ngày 20-8, thí sinh cả nước đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học.

Đắn đo xếp nguyện vọng đại học vì học phí - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM - Ảnh: TR.NHÂN

Ngoài những cân nhắc về điểm số, sở trường, sở thích..., nhiều bạn trẻ còn băn khoăn về vấn đề tài chính trong bối cảnh không ít trường đại học sẽ tăng học phí trong năm học 2022 - 2023.

Nhiều trường đại học cho biết đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ sinh viên, không để bất cứ tân sinh viên nào vì khó khăn mà phải bỏ học.

Khi chuyện tiền nong lấn át

Nguyễn Thị Mỹ Chi - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Ninh Thuận) - đạt được điểm thi tốt nghiệp THPT tương đối cao 25,5 khối D00 (toán, văn, tiếng Anh). Chi tâm sự mong muốn hàng đầu của mình là vào ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Tuy nhiên, Chi nhận thấy từ năm học 2022 - 2023, học phí của ngành này nói riêng và nhiều ngành khác tại trường này nói chung sẽ tăng khoảng 10 triệu đồng so với năm học 2021 - 2022.

Học phí năm nay sẽ dao động quanh mức 30 - 32 triệu đồng/năm, trong khi một năm trước còn ở mức 20 - 22 triệu đồng/năm.

Vậy nên cho tới giờ, dù số điểm 25,5 tổ hợp D00 được không ít thầy cô đánh giá có nhiều hy vọng trúng tuyển nhưng Chi vẫn chưa dám đưa ra quyết định cuối cùng. Thay vào đó, những ngày qua, bạn tiếp tục tra cứu những trường đại học khác có học phí thấp hơn. Chi nhắm thêm được ngành Đông phương học và ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

"Hiện tại mình chỉ sống với mẹ. Mẹ đang đi nấu ăn thuê cho một cửa hàng điện máy trong tỉnh. Vì vậy, học phí giữa các trường chênh lệch khoảng 5 - 10 triệu đồng/năm cũng khiến mình rất đắn đo. Mình dự định trong thời gian tới sẽ phải đi dạy thêm để giảm bớt gánh nặng tài chính cho mẹ trước khi vào đại học" - Chi nói.

Cũng đắn đo chuyện tiền học, Nguyễn Thành Tấn - học sinh Trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết sau một khoảng thời gian cân nhắc, bạn đã quyết định sẽ học hệ cao đẳng. Hiện kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào người cha làm thợ hồ ở Phú Quốc, Tấn cho biết không thể lựa chọn nguyện vọng theo kiểu "thích gì học đó".

Ngoài đối chiếu với sức học, Tấn thường xuyên so sánh học phí của các trường với nhau. "Sức học của mình không thật sự giỏi, cộng với mong muốn học phí tầm 20 triệu đồng/năm, mình tìm không thấy trường đại học thích hợp nên chọn hệ cao đẳng" - Tấn nói.

Trong khi đó, Lê Thị Linh - học sinh Trường THPT Hoàng Mai 2 (Quỳnh Lưu, Nghệ An) - cho biết bạn chỉ mới quyết định đăng ký xét tuyển đại học cách đây 3 ngày sau khi được gia đình liên tục động viên. Linh chia sẻ thấy bố mẹ làm nông vất vả, bạn nghĩ học tiếp đại học sẽ làm bố mẹ thêm cực khổ. "Cả nhà mình sau đó tư vấn cho mình rất nhiều, khuyên mình cứ mạnh dạn đi học, nhưng lúc đầu mình vẫn còn ngại vì học phí của nhiều trường năm nay lấy rất cao" - Linh nói.

Hiện Linh đang tìm các trường vừa sức với điều kiện tài chính. Điểm số 3 môn xét tuyển thuộc khối khoa học xã hội của Linh đạt 23,5 - nhìn chung có không ít sự lựa chọn, nhưng Linh đang thiên về một số trường, ngành được hỗ trợ học phí theo quy định của Nhà nước.

Nhiều kênh hỗ trợ sinh viên

TS Lê Thị Thanh Mai - trưởng ban công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết trong năm học 2022 - 2023, toàn ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục duy trì 264 học bổng ngoài ngân sách nhà nước với hơn 23 tỉ đồng dành cho sinh viên học tập và rèn luyện tốt, có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, tân sinh viên có thể nhận được các học bổng thông qua Quỹ phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhiều học bổng dành cho đối tượng tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên suốt khóa học nếu sinh viên duy trì tiêu chuẩn về học tập và rèn luyện như học bổng Kumho Asiana, học bổng Thakral In Sewa...

Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục duy trì chương trình vay vốn ưu đãi với lãi suất 0% dành cho sinh viên. Từ năm 2021 đến nay, TS Lê Thị Thanh Mai cho biết, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chi gần 10 tỉ đồng cho 2 đợt xét vay.

ThS Trương Văn Đạt - trưởng phòng công tác sinh viên, Trường ĐH Y dược TP.HCM - cho biết dự kiến năm nay trường cũng dành ra một khoản đáng kể để cấp học bổng. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào đầu tháng 8-2022, tuy nhiên số lượng học bổng cho tân sinh viên năm học 2022 - 2023 có thể sẽ nhiều hơn so với năm 2021 - 2022.

Trước đó, năm 2021 - 2022 Trường ĐH Y dược TP.HCM đã dành 850 suất học bổng cho tân sinh viên, tổng kinh phí cấp học bổng trên 17 tỉ đồng. "Nếu trong quá trình học tân sinh viên có gặp khó khăn đột xuất thì nhà trường cũng xem xét hỗ trợ các bạn" - ông Đạt nói.

ThS Nguyễn Văn Đương - trưởng phòng chăm sóc và hỗ trợ người học, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - cho biết năm học 2022 - 2023 trường sẽ có 2 hình thức học bổng dành cho tân sinh viên. Thứ nhất là học bổng dành cho tân sinh viên trúng tuyển với kết quả xét tuyển cao gồm 50 suất học bổng xuất sắc, 170 suất học bổng toàn phần và 350 suất bán phần. Thứ hai là học bổng hỗ trợ học tập dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng cộng sẽ có khoảng 150 suất, bao gồm 50 suất toàn phần và 100 suất bán phần dành cho các bạn thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tân sinh viên khó khăn hãy mạnh dạn liên hệ

Theo ThS Nguyễn Văn Đương, trong quá trình học tập nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào về học phí, tân sinh viên có thể liên hệ với nhiều phòng ban chuyên môn tại các trường đại học như phòng công tác sinh viên hay phòng chăm sóc và hỗ trợ người học để được nhận được những sự tư vấn và giúp đỡ kịp thời. Các thầy cô cũng có kết nối với nhiều nhà hảo tâm có thể vận động hỗ trợ thêm cho các bạn thật sự cần được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các ngân hàng hiện cũng có nhiều chương trình cho vay ưu đãi dành riêng cho đối tượng sinh viên ở nhiều đại học tại TP.HCM.

Vì sao tăng học phí?

Theo một số trường đại học, sở dĩ học phí năm học 2022 - 2023 được điều chỉnh tăng là bởi các trường phải xây dựng khung học phí mới theo theo nghị định 81/2021 của Chính phủ. Theo đó, nhìn chung học phí tất cả khối ngành năm 2022 - 2023 ghi nhận mức tăng khoảng 300.000 - 10 triệu đồng/năm đều tăng so với năm trước ở hầu hết các ngành đào tạo.

"Bên cạnh đó, tăng học phí còn là để đảm bảo trường đại học có đủ kinh phí hoạt động khi đã tự chủ và không còn hưởng ngân sách nhà nước" - phó hiệu trưởng một trường đại học tại TP.HCM chia sẻ.

Đã trúng tuyển 5 trường đại học, giờ đăng ký nguyện vọng ra sao? Đã trúng tuyển 5 trường đại học, giờ đăng ký nguyện vọng ra sao?

TTO - Một phụ huynh cho hay dù con ông đã nhận được giấy báo trúng tuyển của năm trường đại học nhưng giờ chưa biết phải đăng ký nguyện vọng tiếp theo ra sao để chính thức trúng tuyển.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên