30/06/2021 23:06 GMT+7

Dân đi xem Euro 2020, Scotland tăng gần 2.000 ca COVID-19

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Gần 2.000 ca nhiễm COVID-19 ở Scotland gần đây là do các cổ động viên tập trung xem các trận bóng đá trong khuôn khổ giải Euro 2020 rồi nhiễm virus.

Dân đi xem Euro 2020, Scotland tăng gần 2.000 ca COVID-19 - Ảnh 1.

Người hâm mộ Scotland tại nhà ga Trung tâm ở Glasgow, chuẩn bị đến London xem trận bóng giữa đội nhà với Anh tại sân vận động Wembley ngày 18-6-2021 - Ảnh: Jane Barlow/PA Wire

Theo kênh truyền hình Sky News, trong số 1.991 ca nhiễm COVID-19 được Cơ quan y tế cộng đồng Scotland ghi nhận gần đây, 2/3 cho biết họ đã đi đến London để xem trận bóng giữa đội Anh và Scotland trong ngày 18-6. 

Ngoài ra, có 38 trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến trận đấu giữa Scotland và Croatia và 37 trường hợp liên quan đến trận Scotland gặp Cộng hòa Czech trên sân Hampden Park ở thành phố Glasgow, Scotland. 

Theo báo cáo của Cơ quan y tế cộng đồng Scotland, không phải tất cả người hâm mộ nhiễm COVID-19 đều có mặt ở sân vận động. Có 55 trường hợp tụ tập tại một khu vực dành cho cổ động viên ở thành phố Glasgow. Số còn lại là những người có mặt tại các sự kiện không chính thức như xem bóng đá ở quán rượu, các bữa tiệc tại gia.

Các ca nhiễm có liên quan đến các hoạt động ăn uống chiếm khoảng 34%. 3/4 người nhiễm COVID-19 liên quan đến giải Euro 2020 trong độ tuổi từ 20-39, 90% là nam giới.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh hầu hết cổ động viên Anh sẽ không thể đến Rome, Ý, để xem trận bóng giữa đội nhà và Ukraine vào thứ bảy tới, ngày 3-7. 

Lý do là Ý có quy định tất cả những người đến từ Anh phải cách ly trong 5 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính được thực hiện trong 48 giờ trước đó. Xét nghiệm âm tính thì dễ nhưng nếu khởi hành sớm, trong ngày 30-6 thì dẫu có đến Ý, người hâm mộ cũng phải xem trận bóng ở khách sạn.

Lường trước trường hợp các fan cuồng xé rào, bất chấp quy định cách ly của nước sở tại, nhà chức trách Anh cảnh báo bất cứ ai vi phạm quy định cách ly 5 ngày đều có thể bị phạt theo quy định, khoảng 3.000 euro.

Các trường hợp fan nhiễm COVID-19 khi đi xem bóng đá cũng xảy ra ở nhiều quốc gia khác tại châu Âu. 

Trước đó, ngày 26-6, Phần Lan ghi nhận hơn 120 ca nhiễm COVID-19 trong số những người đi xem đá bóng trở về từ thành phố St. Petersburg của Nga. Viện Y tế và phúc lợi Phần Lan cảnh báo số ca nhiễm sẽ tăng thêm và kêu gọi những ai từ St. Petersburg về Phần Lan cần xét nghiệm COVID-19. 

Ngày Ngày 'điên rồ’ của Euro 2020

TTO - Gác lại niềm vui giành vé đi tiếp của Tây Ban Nha, hay nỗi buồn bị loại của Pháp, người hâm mộ có lẽ vừa được sống trong một ngày kinh điển bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên