11/03/2022 18:31 GMT+7

Dân chấp nhận giao đất làm công viên rồi mỏi mòn chờ nền tái định cư

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Hộ dân Trần Văn Thọ, ở phường Long Bình, TP Thủ Đức chấp nhận giao đất cho dự án Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc nhưng mỏi mòn chờ bố trí nền tái định cư và tiền tạm cư.

Dân chấp nhận giao đất làm công viên rồi mỏi mòn chờ nền tái định cư - Ảnh 1.

Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình chủ trì buổi giám sát - Ảnh: THÁI AN

Sáng 11-3, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM Cao Thanh Bình, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND TP đơn vị Thủ Đức, chủ trì buổi giám sát chuyên đề để làm rõ trách nhiệm trong việc chậm giải quyết tái định cư, chi hỗ trợ cho hộ ông Trần Văn Thọ có nhà đất bị thu hồi trong dự án Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc TP (gọi tắt công viên) đối với UBND, HĐND TP Thủ Đức và các phòng ban, đơn vị liên quan.

Theo hồ sơ, hộ ông Trần Văn Thọ bàn giao mặt bằng cho dự án công viên từ tháng 9-2018, đến nay chưa nhận được nền tái định cư. Tổ đại biểu đã làm việc về vụ việc này 3 lần. Tại buổi làm việc thứ 3, UBND TP Thủ Đức cam kết sẽ giải quyết xong vụ việc trong cuối năm 2021. Nhưng đến ngày 9-12-2021 gia đình ông Thọ chỉ mới nhận tiền tạm cư từ tháng 9-2018 đến tháng 3-2020.

"Gia đình ông Thọ chấp hành rất tốt chính sách pháp luật khi bàn giao đất cho dự án, 11 nhân khẩu phải đi tạm cư, khó khăn như vậy 3 năm nay. Đọc hồ sơ này nói thật tôi rớt nước mắt. Cơ quan nhà nước giải quyết chậm trễ nhiều khi thành vô cảm với dân. Đề nghị các cơ quan tham mưu của TP Thủ Đức rà soát lại chặt chẽ các trường hợp tương tự ông Thọ để tham mưu kịp thời cho TP Thủ Đức" - ông Cao Thanh Bình nói.

Dân chấp nhận giao đất làm công viên rồi mỏi mòn chờ nền tái định cư - Ảnh 2.

Đại diện Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức giải trình tại buổi giám sát - Ảnh: THÁI AN

Báo cáo với tổ đại biểu, đại diện UBND TP Thủ Đức giải trình diễn biến giải quyết nền tái định cư và tiền tạm cư cho hộ ông Thọ như sau:

Do quỹ nền tái định cư cho dự án công viên đã hết nên tháng 8-2020, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức (Ban bồi thường) cho ông Thọ chọn một nền tại khu tái định cư khác. 

Đến ngày 17-1-2022, Hội đồng bồi thường dự án lập dự toán kinh phí mua 5 nền cho 5 hộ dân (có 1 nền của hộ ông Thọ) kèm tờ trình (ngày 21-2-2022) của Ban bồi thường trình cho UBND TP Thủ Đức phê duyệt. Sau khi phê duyệt thì Ban quản lý công viên mới có cơ sở ký hợp đồng mua nền tái định cư để Ban bồi thường bố trí cho ông Thọ.

Đồng thời, về hỗ trợ tạm cư thì UBND TP Thủ Đức đã cho ông Thọ nhận tiền hỗ trợ đợt từ tháng 9-2018 đến tháng 3-2020 vào ngày 9-12-2021. Hiện đang xem xét ra quyết định hỗ trợ đợt từ tháng 3-2020 đến tháng 1-2022. Sau khi nhận nền tái định cư thì chính quyền Thủ Đức sẽ giải quyết thêm tiền tạm cư từ tháng 1-2022 đến ngày ông Thọ nhận nền, cộng thêm 6 tháng tiền tạm cư để xây dựng nhà ở.

Giải trình về nguyên nhân chậm bố trí nền và hỗ trợ tiền tạm cư, Ban quản lý công viên trình bày hồ sơ phương án bồi thường dự án công viên được phê duyệt hết hạn vào cuối năm 2018. Ban quản lý công viên đã báo cáo UBND TP.HCM để xin gia hạn. Đến tháng 10-2021 UBND TP.HCM có quyết định gia hạn dự án chỉ đến ngày 31-12-2021 căn cứ các quy định pháp luật liên quan. Còn về nguồn vốn thì đến ngày 20-12-2021 mới phê duyệt kinh phí. Vì vậy Ban quản lý công viên tiếp tục khẩn trương phối hợp với Ban bồi thường TP Thủ Đức và kho bạc để giải ngân.

"Nếu ngày 3-12 mà TP Thủ Đức duyệt luôn các dự toán theo yêu cầu kho bạc thì giải ngân được. Sau đó kho bạc cũng đồng ý gia hạn thêm trong tháng 1-2022 nếu hoàn tất thủ tục gửi sang thì cũng sẽ đồng ý giải ngân. Nhưng khâu pháp lý chưa thực hiện xong. Đến nay thời gian gia hạn cũng đã hết nên phải tiếp tục xin gia hạn để có cơ sở giải quyết" - đại diện Ban quản lý công viên nói.

Theo ông Cao Thanh Bình, đáng lẽ ra quá trình tham mưu cho UBND TP.HCM gia hạn dự án đến ngày 31-12-2021 thì các cơ quan chức năng của Thủ Đức phải hoàn chỉnh dự toán, hồ sơ pháp lý liên quan để ngay khi có quyết định gia hạn thì lập tức có đủ hồ sơ pháp lý thực hiện việc mua nền tái định cư cho dân. Đằng này do không chủ động nên qua hết thời gian gia hạn.

"Nay muốn thực hiện lại phải chờ gia hạn pháp lý tiếp theo và dân tiếp tục chờ. Do đó tôi đề nghị các cơ quan của TP Thủ Đức, Ban quản lý công viên, Sở Tài nguyên và môi trường hỗ trợ phối hợp hoàn thiện ngay hồ sơ pháp lý để ngay khi có quyết định gia hạn dự án của UBND TP thì mua nền bố trí và hỗ trợ cho người dân...", ông Bình đề nghị.

Hộ ông Trần Văn Thọ có 177,7m2 đất mặt tiền đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9 (cũ) nay là TP Thủ Đức bị giải tỏa phục vụ dự án công viên.

Dù đủ cơ sở pháp lý để được bồi thường và nhận nền tái định cư nhưng UBND quận 9 (cũ) không chấp nhận bồi thường. Ông Thọ khiếu nại thì bị quận 9 bác.

Sau đó, cơ quan chức năng ở TP.HCM giải quyết khiếu nại xác định phải bồi thường cho ông Thọ và bố trí tái định cư.

Tháng 9-2018, hộ ông Thọ bàn giao mặt bằng và phải tạm cư do không còn nền tái định cư.

Ngổn ngang mặt bằng cho thuê ở Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc Ngổn ngang mặt bằng cho thuê ở Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc

TTO - Dự án Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9, TP.HCM) triển khai xây dựng ì ạch từ năm 2001. 17 năm qua, trong khi nhiều hạng mục còn ngổn ngang thì diện tích cho thuê và bị lấn chiếm tăng dần.

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên