19/09/2017 12:28 GMT+7

Dân chặn đường dân sinh, 'xua' xe ben sang đường chuyên dùng vào mỏ đá

A LỘC
A LỘC

TTO - Người dân ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) giăng băngrôn màu nổi, chữ to để nhắc các tài xế chở vật liệu xây dựng đi đúng đường dành riêng cho họ chứ không đi vào đường dân sinh.

Dân chặn đường dân sinh, xua xe ben sang đường chuyên dùng vào mỏ đá - Ảnh 1.

Người dân dùng băngrôn, thùng phuy, tre dựng rào chắn ngăn xe ben đi vào đường Đinh Quang Ân (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - Ảnh: A LỘC

"Nhân dân ấp Tân Cang yêu cầu tất cả các loại xe ben chở đất, đá, vật liệu xây dựng chạy đúng tuyến đường chuyên dùng đã quy định, trả lại đường dân sinh Đinh Quang Ân. Rất cảm ơn!" - từ 8h sáng nay 19-9, người dân trong ấp đã giăng băngrôn, dùng đá, thùng phuy làm rào chắn lối vào đường Đinh Quang Ân.

Cạnh tấm băngrôn còn có thông báo của Công ty cổ phần đầu tư BOT An Thuận Phát về việc đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng thông xe từ ngày 15-9. Họ còn căng thêm một một lời đề nghị xe ben không lưu thông vào đường Đinh Quang Ân.

Vì đường bị chắn ngang, hàng chục xe tải ben ùn ứ ở cả hai hướng, kéo dài hàng cây số trên đường Đinh Quang Ân. Nhiều tài xế bất lực dừng xe ngồi thành tốp nói chuyện với nhau.

Chính quyền địa phương đã xuống ghi nhận vụ việc nhưng đến khoảng 10h, lực lượng chức năng vẫn chưa làm việc với đại diện người dân.

Dân chặn đường dân sinh, xua xe ben sang đường chuyên dùng vào mỏ đá - Ảnh 2.

Hằng trăm xe tải ben ùn ứ kéo dài trên đường Đinh Quang Ân - Ảnh: A LỘC

Ông Hoàng Văn Khương, người dân ấp Tân Cang, nói với Tuổi Trẻ Online: "Mặc dù đã có đường chuyên dùng từ ngày 15-9, lượng xe tải ben đi vào đường dân sinh Đinh Quang Ân chỉ giảm 20-30% so với trước, người dân hết sức bức xúc".

Ông Khang cho biết tối qua 18-9, người dân Tân Cang đã liên hệ với lãnh đạo xã Phước Tân đề nghị cấm xe tải ben đi vào đường dân sinh Đinh Quang Ân nhưng không liên hệ được. Trong khi đó, cảnh sát giao thông Biên Hòa cho rằng "tuyến đường từ ngã 4 vào các mỏ đá Tân Cang ra đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh TP Biên Hòa) được Sở GTVT Đồng Nai cho phép".

Ông Từ Nam Thành - phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai - lại khẳng định đường Đinh Quang Ân hiện do UBND TP Biên Hòa quản lý và phân luồng.

Dân chặn đường vào mỏ đá Tân Cang, xe tải ben ùn ứ kéo dài - Clip: A LỘC

Ông Trần Dương Vũ - phó Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa - cho biết phòng đã cắm biển báo cấm xe lưu thông từ quốc lộ 51 vào đường Đinh Quang Ân theo chỉ đạo của cấp trên, tuy nhiên việc giám sát là của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông.

Nhưng lối vào đường Đinh Quang Ân từ phía đường Võ Nguyên Giáp thì chưa cấm, do đoạn từ ngã 4 trên đường Đinh Quang Ân vào khu vực mỏ đá Tân Cang vẫn còn 2-3 mỏ chưa kết nối với đường chuyên dùng mới. Đường chuyên dùng còn phải chờ xong giai đoạn 2 mới thông xe toàn tuyến.

Hiện Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xuống phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động người dân gỡ rào chắn vì đây là công trình công cộng.

Dân chặn đường dân sinh, xua xe ben sang đường chuyên dùng vào mỏ đá - Ảnh 4.

Vị trí người dân chặn xe gần với lối vào đường Đinh Quang Ân từ đường Võ Nguyên Giáp, chính là để ngăn xe đi vào từ hướng này.

Dân chặn đường dân sinh, xua xe ben sang đường chuyên dùng vào mỏ đá - Ảnh 5.

Một tài xế căng lại bạt che cho xe của mình trong lúc chờ đợi - Ảnh: A LỘC

Dân chặn đường dân sinh, xua xe ben sang đường chuyên dùng vào mỏ đá - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường - Ảnh: A LỘC

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên