24/09/2021 12:02 GMT+7

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc

CHÍ CÔNG - CHÍ QUỐC
CHÍ CÔNG - CHÍ QUỐC

TTO - Người dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe sau 2 tháng rưỡi giãn cách xã hội 'ai ở đâu ở yên đó' theo chỉ thị 16.

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 1.

Sáng 24-9, người dân ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, ra đường mua đồ ăn sáng khi phường này thuộc địa phương được áp dụng chỉ thị 15 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Sáng 24-9, ngày đầu tiên quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn thành phố Cần Thơ có hiệu lực (ngoại trừ 9 phường thuộc 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng vẫn áp dụng chỉ thị 16 thêm 1 tuần), người dân Cần Thơ đã được phép đi lại và thực hiện một số hoạt động sau hơn 2 tháng rưỡi "ai ở đâu ở yên đó" (từ ngày 12-7).

Ông Lê Đình Lan (người dân phường An Phú, quận Ninh Kiều) cho biết ngay trong đêm 23-9, biết được thông tin phường An Phú được áp dụng chỉ thị 15, ông và gia đình rất vui mừng. "Người dân thoải mái hơn, có thể đi lại mua đồ ăn, tiếp xúc nhưng giữ khoảng cách. Bà con giờ phấn khởi lắm rồi. Sáng nay tôi thấy xe cộ đi đường cũng chưa nhiều", ông Lan chia sẻ.

Trong khi đó, tuyến đường 30 tháng 4, Mậu Thân (đoạn qua địa bàn phường An Phú, quận Ninh Kiều) và đường Cách Mạng Tháng 8, Xuân Diệu (phường An Thới, quận Bình Thủy) sáng nay xe cộ lưu thông nhộn nhịp hơn mọi ngày trước đó. Các điểm chợ bình ổn giá, các hàng quán và các tiệm bán ăn sáng mang đi như bánh mì, cơm, bún…, người dân xếp hàng chờ mua.

Ông Lê Phương Thành (phường An Thới, quận Bình Thủy) vừa ngồi uống ly cà phê ngắm phố phường, vừa cho biết ông ủng hộ việc nới lỏng biện pháp phòng dịch để người dân "dễ thở" hơn sau một thời gian dài không được đi đâu. Theo ông Thành, người dân cũng đã rất ý thức trong việc phòng dịch, nên dù có nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người ra đường vẫn không nhiều, ai cũng tự biết phải thực hiện 5K vì thời gian qua đã thấy được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19.

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 2.

Thương hồ chợ nổi Cái Răng trong ngày đầu áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 - Ảnh: CHÍ CÔNG

Theo quyết định của UBND TP Cần Thơ, hiện còn 9 phường vẫn áp dụng chỉ thị 16 (gồm phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh của quận Ninh Kiều và Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú của quận Cái Răng) vẫn thực hiện theo quy định trước đây thành phố đã ban hành. 

Chính quyền vẫn duy trì các chốt kiểm soát liên quận, huyện, thậm chí có thể lập thêm các chốt kiểm soát liên phường, xã, thị trấn, liên khu vực, xóm, ấp để kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 3.

Người dân đi sửa xe sáng 24-9 sau 2 tháng rưỡi "ai ở đâu ở yên đó" - Ảnh: THÁI LŨY

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 4.

Người dân ở vùng chỉ thị 15 tranh thủ vừa uống cà phê, vừa... ngắm phố phường sau khi được nới lỏng giãn cách sau một thời gian dài "ai ở đâu ở yên đó" - Ảnh: CHÍ CÔNG

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 5.

Việc buôn bán của người dân Cần Thơ hiện tại chỉ là bán mang đi, nhưng ai cũng vui mừng vì được nới lỏng bước đầu - Ảnh: CHÍ CÔNG

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 6.

Các chốt kiểm soát vẫn duy trì, thậm chí tăng thêm để kiểm soát đi lại của người dân dù thành phố đã giảm mức áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 - Ảnh: THÁI LŨY

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 7.

Đường Hòa Bình (quận Ninh Kiều) sáng 24-9 vẫn rất ít người dân ra đường - Ảnh: CHÍ QUỐC

Dân Cần Thơ đi mua đồ ăn, sửa xe, cà phê... khi nới giãn cách, ai cũng tự 5K, khỏi nhắc - Ảnh 8.

Bến Ninh Kiều - một địa điểm du lịch nổi tiếng và đông đúc bậc nhất của Cần Thơ - sáng 24-9 hầu như không một bóng người do vẫn còn giãn cách theo chỉ thị 16 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Cần Thơ đã áp dụng chỉ thị 15 toàn thành phố, trừ 9 phường 2 quận trung tâm Cần Thơ đã áp dụng chỉ thị 15 toàn thành phố, trừ 9 phường 2 quận trung tâm

TTO - Ngày 24-9, UBND TP Cần Thơ có văn bản thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo đó áp dụng chỉ thị 15 trên toàn thành phố, trừ 9 phường nguy cơ rất cao thuộc hai quận trung tâm.

CHÍ CÔNG - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên