27/06/2023 17:42 GMT+7

Dân bị nước thải bủa vây, đoàn kiểm tra không phát hiện việc xả thải

Người dân phản ảnh công ty xả thải, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiếm tra nhưng không phát hiện sai phạm. Còn người dân hằng ngày vẫn tiếp tục bì bõm trên dòng nước thải đen ngòm, hôi thối.

Dân bị nước thải bủa vây, đoàn kiểm tra không phát hiện việc xả thải - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Tư bên cạnh cống thoát nước từ phía Công ty TNHH thương mại sản xuất L.T.V. - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Khoảng nửa năm qua, nhiều người dân tại ấp 2, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường nghi do một công ty sản xuất thạch dừa gần đó xả thải ra môi trường.

Theo ông Lê Văn Tư (76 tuổi), gia đình ông sống tại ấp 2, xã Bình Thới hàng chục năm qua nhưng chưa khi nào phải chịu cảnh ô nhiễm nghiêm trọng như lúc này.

"Khoảng vài năm gần đây, khi Công ty TNHH thương mại sản xuất L.T.V. đi vào hoạt động, nguồn nước xung quanh nhà máy bắt đầu bị ô nhiễm, từ từ chuyển sang màu đen và bốc mùi. Đặc biệt từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng, mùi hôi thối nồng nặc khắp cả khu dân cư, nước kênh mương đen ngòm", ông Tư nói. 

Bà Hồ Thị Thu (66 tuổi), nhà nằm cách nhà máy nói trên khoảng vài trăm mét, cũng chịu cảnh tương tự. Bà cho biết trước đây gia đình có hơn 1 công đất để sản xuất nhưng khoảng nửa năm qua, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nên không thể trồng trọt, nhiều loại cây trồng xung quanh nhà máy chết bất thường.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 26-6, phía sau bức tường của Công ty TNHH thương mại sản xuất L.T.V. có một vòi nước chảy thẳng ra ruộng của người dân phía ngoài, bốc mùi hôi thối và bọt nổi trắng xóa. Khắp các kênh mương xung quanh nước đen ngòm, đặc quánh xộc thẳng mùi hôi thối lên rất khó chịu.

Dân bị nước thải bủa vây, đoàn kiểm tra không phát hiện việc xả thải - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Thu bên cạnh bức tường của nhà máy, thời điểm khoảng 10h ngày 26-6, một dòng nước từ trong nhà máy chảy ra phía ngoài - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Theo ông Lê Văn Đức - phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Đại (Bến Tre), trước đó chính quyền địa phương cũng đã nhận được phản ảnh của người dân về tình trạng nói trên và đã thành lập đoàn kiểm tra do chính ông làm trưởng đoàn.

"Tuy nhiên qua kiểm tra, Công ty TNHH thương mại sản xuất L.T.V. có đầy đủ giấy tờ đăng ký và không trực tiếp xả thải ra môi trường", ông Đức nói.

Khi được hỏi vì sao nguồn nước xung quanh nhà máy này đang bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm người dân, ông Đức cho biết do không bắt được quả tang công ty này xả thải nên không có căn cứ để xử lý.

Khu vực này chỉ có một nhà máy nói trên hoạt động và tại thời điểm ghi nhận, phóng viên phát hiện nguồn nước từ trong nhà máy đang chảy ra ngoài môi trường, nhưng theo ông Đức, cần xác minh và phối hợp với công an mới có căn cứ xử lý.

Ông Đức cũng cho biết sau lần kiểm tra công ty, phía đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà máy phát quang xung quanh để cơ quan chức năng dễ kiểm soát việc xả thải.

Ngày 27-6, ông Võ Văn Quân - phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại - cho biết cùng ngày đã cử lực lượng cảnh sát môi trường và các phòng, ban liên quan kiểm tra khu vực nhà máy bị người dân phản ảnh gây ô nhiễm và sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả.

Dân bị nước thải bủa vây, đoàn kiểm tra không phát hiện việc xả thải - Ảnh 3.

Mùi hôi thôi bốc lên nồng nặc khiến người dân địa phương không chịu nổi - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Xử phạt 600 triệu đồng doanh nghiệp Trung Quốc xả thải trái phépXử phạt 600 triệu đồng doanh nghiệp Trung Quốc xả thải trái phép

TTO - Một doanh nghiệp sản xuất bao bì, in ấn 100% vốn Trung Quốc đã xả thải trái phép ra môi trường ở Bắc Ninh, bị xử phạt 600 triệu đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên