01/03/2024 15:57 GMT+7

'Đầm lầy' giữa phố Pleiku biến hình thành suối hoa rực rỡ

Vốn là đầm lầy trũng thấp ít người lui tới, tuyến đường hai bên bờ kè suối Hội Phú (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã lột xác thành suối hoa rực rỡ, níu chân du khách.

Suối Hội Phú giữa lòng Pleiku đã thoát cảnh ô nhiễm, trở thành suối hoa rực rỡ - Ảnh: TẤN LỰC

Suối Hội Phú giữa lòng Pleiku đã thoát cảnh ô nhiễm, trở thành suối hoa rực rỡ - Ảnh: TẤN LỰC

Trong cái nắng mùa xuân, những vạt hoa mười giờ, sao nhái đua sắc rực rỡ trên suối hoa, tô điểm thêm cho vẻ đẹp phố núi Pleiku. Tuyến đường hai bên suối Hội Phú uốn lượn theo dòng nước lung linh xinh xắn, trở thành điểm son hút mắt giữa lòng phố thị.

Biến nơi ô nhiễm trở thành suối hoa

Nhìn ngắm tuyến đường ven suối đầy màu hoa cỏ, người dân Pleiku không khỏi bất ngờ vì chỉ mới đây thôi, nơi này vẫn là vùng đầm lầy cây cỏ um tùm ít ai lui tới.

Chị Mai Thị Hương, nhân viên một quán cà phê trên đường dọc bờ kè, cho biết trước đây khu vực này rất ô nhiễm, nhếch nhác.

"Trước đây hai bên suối người dân đổ nước thải, rác thải xuống rất hôi thối, cây cối mọc um tùm. Sau giải tỏa những căn nhà sát suối rồi làm bờ kênh, tạo cảnh quan, bây giờ đoạn này đã là tuyến đường 'hot' của thành phố, nghe nói sắp làm phố đi bộ nữa.

Người dân sinh sống, kinh doanh tại khu này giờ rất hồ hởi khi thấy cảnh quan thay đổi, chất lượng cuộc sống tốt hơn!" - chị Hương phấn khởi nói.

Bờ kè sau cải tạo đã trở thành vườn hoa tươi đẹp - Ảnh: TẤN LỰC

Bờ kè sau cải tạo đã trở thành vườn hoa tươi đẹp - Ảnh: TẤN LỰC

Trong khi đó, bà Lại Thị Bích Vân, chủ một tiệm spa dọc bờ kè, chia sẻ trước đây do khu vực nhếch nhác nên người dân vô tư đổ rác, xả thải xuống lòng suối gây ô nhiễm, hôi thối.

Từ khi cải tạo, làm lại cảnh quan sạch sẽ, người dân đã có ý thức giữ gìn vệ sinh, giảm bớt nạn xả thải. Cảnh quan đẹp lên cũng khiến nhiều người dân, du khách kéo đến tham quan, chụp ảnh, làm tuyến đường có sức sống hơn.

Tạo mỹ quan đô thị, phát triển du lịch

Bà Vân góp ý để con suối và tuyến đường hai bên thêm đẹp, chính quyền thành phố cần tiếp tục thu dọn cỏ mọc dại và nạo vét bùn đất dưới suối để tránh ô nhiễm trở lại.

Được biết, dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú từ đường Sư Vạn Hạnh nối dài đến khu đô thị Hoa Lư Phù Đổng do UBND TP Pleiku làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố làm đại diện.

Theo ông Hoàng Minh Nghĩa - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku, dự án xây kè chống sạt lở suối Hội Phú nhằm đảm bảo sự ổn định hai bên bờ suối, khắc phục ô nhiễm môi trường, tạo mỹ quan đô thị, phát triển du lịch.

Dự án kè trên suối Hội Phú có chiều dài gần 2km, gồm các đập tràn ngăn thành các hồ nước tạo bậc kết hợp cầu dân sinh. Bờ kè hai bên suối có chiều dài 3,6km, đỉnh kè kết hợp làm đường giao thông.

Dự án cũng đầu tư hệ thống thoát nước mưa và nước thải, hệ thống chiếu sáng chạy dọc đường ven suối kết hợp nạo vét lòng suối và hồ điều hòa.

Suối Hội Phú uốn lượn mềm mại giữa lòng đô thị Pleiku - Ảnh: TẤN LỰC

Suối Hội Phú uốn lượn mềm mại giữa lòng đô thị Pleiku - Ảnh: TẤN LỰC

Một vạt bờ kè tràn ngập hoa sau khi cải tạo - Ảnh: TẤN LỰC

Một vạt bờ kè tràn ngập hoa sau khi cải tạo - Ảnh: TẤN LỰC

Suối hoa đúng nghĩa đang nở rực hai bên bờ kè suối Hội Phú - Ảnh: TẤN LỰC

Suối hoa đúng nghĩa đang nở rực hai bên bờ kè suối Hội Phú - Ảnh: TẤN LỰC

Quy hoạch Pleiku là đô thị hạt nhân trong tam giác Việt Nam - Lào - CampuchiaQuy hoạch Pleiku là đô thị hạt nhân trong tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo mục tiêu lập quy hoạch, TP Pleiku giữ vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và có ảnh hưởng trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, Đông Nam Á.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên