15/02/2018 19:03 GMT+7

Đãi tiệc Tết Nguyên đán, Trung Quốc tranh thủ cảnh báo Mỹ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo chính quyền ông Trump không nên đón nhận chính sách đối đầu với Bắc Kinh và "ADN của Trung Quốc" khó mà bị làm thay đổi.

Đãi tiệc Tết Nguyên đán, Trung Quốc tranh thủ cảnh báo Mỹ - Ảnh 1.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải phát biểu tại buổi tiệc đón năm mới tổ chức trong Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington hôm 13-2 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

"Đó chắc chắn là sự hoang tưởng khi phải lo ngại rằng một đất nước Trung Quốc đang đi theo con đường phát triển của mình sẽ đối đầu với Mỹ" - hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 15-2 dẫn tuyên bố của ông Thôi Thiên Khải - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

"Việc tán thành bất kỳ chiến lược đối đầu nào cũng là nguy hiểm" - ông Thôi nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được ông Thôi đưa ra trong một cuộc gặp mừng Năm mới Nguyên đán gồm hơn 700 người dự tại Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington của Mỹ hôm 13-2.

Theo Tân Hoa xã, trong số này có cả các đại diện của Mỹ là Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Giám đốc cấp cao về các vụ châu Á thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Matthew Pottinger và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á Susan Thornton.

"Đó sẽ là sự mơ tưởng khi tin rằng một số ‘công nghệ gen chính trị và văn hóa’ có thể được dùng để thay đổi ADN của Trung Quốc. Chúng ta (Mỹ-Trung) sẽ tiếp tục có các khác biệt, nhưng đối thoại mới dẫn chúng ta tới giải pháp" - ông Thôi tuyên bố đầy vẻ ví von.

Vị đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cũng đề cập tới hình ảnh con chó của năm Mậu Tuất 2018 tại sự kiện đón năm mới trên.

"Chó được xem là người bạn trung thành, thành thật và đáng tin cả trong văn hóa Trung Quốc và phương Tây. Tôi tin rằng những đức tính đó đồng thời cần thiết cho quan hệ giữa các quốc gia" - ông Thôi so sánh.

Đãi tiệc Tết Nguyên đán, Trung Quốc tranh thủ cảnh báo Mỹ - Ảnh 2.

Người dân Philippines biểu tình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati, thuộc đại đô thị Manila vào ngày 10-2, chống nạn bắt nạt của Trung Quốc đối với Philippines - Ảnh: REUTERS

Tháng 12 năm ngoái, trong Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã xác định rằng bên cạnh Nga, Trung Quốc là một trong hai "cường quốc theo chủ nghĩa xét lại" mà đang gây thách thức cho các lợi ích của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ liên tục tuyên bố Washington sẽ tìm cách để giảm thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc. Năm 2017, Mỹ gánh mức thâm hụt lên tới 375 tỉ USD trong thương mại với Trung Quốc.

Việc ông Thôi cảnh báo Mỹ không nên có chính sách đối đầu với Trung Quốc cũng diễn ra không lâu sau khi chính quyền ông Trump năm ngoái bắt đầu một cuộc điều tra đối với việc sản xuất thép và vấn đề sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên