26/03/2018 19:42 GMT+7

Đại sứ Mỹ: Hợp tác quân sự và an ninh Việt - Mỹ đang rất thành công

QUỲNH TRUNG ghi
QUỲNH TRUNG ghi

TTO - Theo Đại sứ Daniel Kritenbrink để khả năng bán vũ khí cho Việt Nam thành hiện thực thì cần có thời gian vì có nhiều yếu tố phức tạp mà hai bên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng nhưng việc này góp phần giảm thâm hụt thương mại cho Mỹ.

Đại sứ Mỹ: Hợp tác quân sự và an ninh Việt - Mỹ đang rất thành công - Ảnh 1.

Đại sứ Daniel Kritenbrink chủ trì họp báo tại sứ quán Mỹ ở Hà Nội chiều 26-3 - Ảnh: QUỲNH TRUNG

Chiều 26-3, tại Hà Nội, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink chủ trì họp báo nhằm thông tin về các tiến triển trong quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ sau 4 tháng ông nhận nhiệm vụ đại sứ.

Ông Kritenbrink khẳng định Việt Nam thực sự là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ không chỉ trong khu vực mà trên phạm vi thế giới. Tại họp báo, ông đã trả lời nhiều câu hỏi của báo giới.

Tuổi Trẻ: Như ông khẳng định Mỹ lo ngại về thâm hụt thương mại với Việt Nam. Với vai trò đại sứ, ông có bước đi cụ thể nào để giảm sự thâm hụt thương mại này?

Đại sứ Kritenbrink: Kinh tế - thương mại đóng vai trò sống còn với quan hệ song phương Việt - Mỹ. Hiện nay, có rất nhiều công ty Mỹ đang kinh doanh và đầu tư rất nhiều ở Việt Nam. 

Ngoài những cơ hội kinh doanh, chúng tôi cũng nghe về những thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang gặp phải. Tôi mong đợi Việt Nam bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, cởi mở, áp dụng công bằng các luật lệ đối với cả doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài.

Vì vậy, tôi hi vọng Việt Nam cần có các biện pháp cụ thể để giải quyết những lo ngại mà các doanh nghiệp Mỹ nêu ra. Giải quyết các quan ngại của các công ty nước ngoài, trong đó có Mỹ, sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại cũng như giúp Việt Nam trở thành điểm thu hút hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

* Tuổi Trẻ: Ông đánh giá như thế nào về khả năng Việt Nam mua vũ khí của Mỹ?

- Tôi cho rằng dấu hiệu cho thấy khả năng Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam đã tăng gấp đôi sau khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam năm 2016.  

Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là một biểu tượng quan trọng cho thấy hai bên đã thực sự bình thường hóa quan hệ song phương, đồng thời mở ra cánh cửa cửa hợp tác thực chất giữa hai bên trong lĩnh vực này thời gian tới. 

Tuy nhiên, để các hợp đồng mua bán vũ khí này trở thành hiện thực thì cần phải có thời gian vì có nhiều yếu tố phức tạp mà hai bên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

* Hãng thông tấn DPA: Có phải việc bán vũ khí cho Việt Nam là mục tiêu để Mỹ giảm thâm hụt thương mại với Việt Nam?

- Câu trả lời đơn giản là có. Các yếu tố phức tạp mà tôi đề cập ở trên chính là yếu tố tài chính, khía cạnh an ninh, kỹ thuật, ví dụ như hệ thống vũ khí nào phù hợp với Việt Nam.

Tôi cho rằng việc hai bên xem xét vấn đề mua bán vũ khí đã là một sự tiến bộ to lớn trong quan hệ đối tác giữa hai nước. Điều này cũng thể hiện cam kết của Mỹ đối với một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, và độc lập cũng như cam kết của chúng tôi cho việc tăng cường năng lực cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

* VnExpress: Xin đại sứ cho biết những bước tiếp theo để thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước sau chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam?

- Tôi cho rằng hợp tác về quân sự và an ninh giữa hai nước hiện nay đang rất thành công và có tiến triển rất lớn. Hợp tác trong lĩnh vực này có thể sẽ trở thành một trong những khía cạnh tích cực nhất của quan hệ song phương.

Chúng tôi dự định tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước cùng chia sẻ lợi ích, trong đó có lĩnh vực an ninh biển ở Biển Đông, đặc biệt là quyền tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo đảm tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

QUỲNH TRUNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên