28/11/2019 15:26 GMT+7

'Dải ngân hà' ven biển Đà Nẵng

T.D.V
T.D.V

Các chủ đầu tư đã kích hoạt hàng loạt khu nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế - tuyến ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp – Trường Sa, tuyến đường được mệnh danh là 'dải ngân hà' ven biển.

Dải ngân hà ven biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bãi biển đẹp đang là lợi thế kéo du khách và nhà đầu tư đến với phía Nam Đà Nẵng

Những dự án tỉ đô

Tuyến đường mòn xuyên qua những tán rừng dương kéo dài từ Đà Nẵng đến Hội An ngày nào đã được thay thế bằng đường nhựa phẳng lì, hiện đại và thông thoáng – đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa. Đồng thời, mở ra một cơ hội phát triển hoàn toàn mới cho phía Nam Đà Nẵng. Với địa hình cong hình chữ S ôm trọn những bãi biển đẹp lấp lánh như những viên ngọc xanh bên bờ cát trắng: bãi biển Mỹ Khê, Bắc Mỹ An, Non Nước…

Tận dụng tối đa lợi thế giáp biển này, hàng loạt các dự án với nhiều loại hình dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp đã được các nhà đầu tư uy tín xây dựng. Các biệt thự trên "tuyến đường vàng" này được thiết kế với tầm nhìn hướng biển và phong cách kiến trúc đương đại sang trọng và tinh tế, dịch vụ tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.

Những dự án nghỉ dưỡng, khu du lịch, căn hộ cao cấp, khu biệt thự trị giá hàng tỷ đô mọc lên dọc theo chiều dài 40km đã đưa "con đường resort" lên tầm đắt giá nhất miền Trung: Vinpearl Đà Nẵng Resort và Villas; Hyatt Regency, Furama, Olalani, Crowne, Vinpearl Đà Nẵng Resort Villas…

Dải ngân hà ven biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Aria Đà Nẵng hotel and resort viên ngọc xanh lấp lánh hiếm hoi còn sót lại bên bờ cát trắng

Một chuyên gia bất động sản, du lịch cho biết: hầu hết dự án khu resort, biệt thự nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng là những "dự án trên đất vàng sát bên bãi biển kim cương". Vì vậy, chủ đầu tư sở hữu một dự án tại khu vực này hay khách hạng sở hữu một biệt thự, villas nơi đây sẽ "ăn" cả đời không hết.

Chính điều này, sẽ biến phía Nam Đà Nẵng thành trung tâm du lịch của Đà Nẵng nói riêng, duyên hải miền Trung, khu vực và quốc tế. Điều đó cho phép đưa ra những nhận định rằng tương lai không xa, Đà Nẵng sẽ sánh ngang với các thương hiệu du lịch trên thế giới như Bali (Indonexia); Phukhet (Thái Lai)… và mang lại nguồn doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.

Và thêm những "ẩn số" vàng

Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng du lịch của Đà Nẵng trong 5 năm trở lại đây không khó để đưa ra những nhận định về sự hấp dẫn của các lĩnh vực kinh tế khác, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Những tín hiệu về gia tăng du khách có thể lấy mốc tăng tuyệt đối 2011 và liên tục tăng các năm tiếp theo. Trong đó, số liệu ba năm gần nhất cho thấy, mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 1 triệu lượt khách (năm 2017 là 6,5 triệu lượt khách, 2018 là 7,6 triệu lượt khách và năm 2019, dự kiến đạt 8,2 triệu lượt khách).

Dải ngân hà ven biển Đà Nẵng - Ảnh 3.

Kiến trúc hiện đại, độc đáo tạo nên không gian mở cho du khách thỏa sức đắm chìm vào biển trời

Trong số này, Đà Nẵng đón lượng du khách khá kín tiếng và thuộc giới siêu giàu. Họ đi không ồn ào, luôn kín tiếng nhưng là những "ẩn số" vàng cho Đà Nẵng khi cách đây vài năm, sân bay Đà Nẵng bất ngờ đón những chuyên cơ riêng hạng sang lần lượt đáp xuống.

Những chủ nhân của những phi cơ này nhanh chóng di chuyển đến khu nghỉ dưỡng quốc tế 6 sao Intercontinental trên bán đảo Sơn Trà. Sự việc bất ngờ khiến báo chí và dư luận cũng bị "việt vị". Chỉ khi công việc của họ kết thúc, thì thông tin mới được hé lộ đó là những ông chủ của những tập đoàn tài chính danh tiếng trên thế giới đến chỉ để… gặp gỡ, giao lưu và ký kết một số hợp tác làm ăn.

Việc sân bay quốc tế Đà Nẵng liên tục đón những chuyến phi cơ siêu sang không còn là điều mới mẻ với người dân Đà Nẵng nữa bởi không lâu sau đó, sự kiện APEC diễn ra, giàn máy bay khủng, siêu sang của các nguyên thủ quốc gia hàng đầu thế giới lần lượt đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cùng với đó, hơn 1.000 lãnh đạo các tập đoàn kinh tế quốc gia, đa quốc gia thương hiệu toàn cầu cũng đã đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp, thành phố đáng sống Đà Nẵng. Và dù, APEC chỉ diễn ra trong một tuần lễ nhưng đã mở ra cơ hội mới, giai đoạn phát triển mới cho Đà Nẵng.

Dải ngân hà ven biển Đà Nẵng - Ảnh 4.

Và cùng tận hưởng không gian lãng mạn với màu nước biển nhuộm thẫm hoàng hôn

Có một điều, dễ dàng nhận ra nhất, đó là khi đến Đà Nẵng, du khách hạng sang này thường đi về… phía Nam Đà Nẵng, nơi có "dải ngân hà" ven biển. "Đó không chỉ là danh hiệu, đó là biểu tượng chứng minh cho những nỗ lực của chủ đầu tư, của dịch vụ đi kèm, chất lượng phục vụ và hơn hết, là không gian nghỉ ngơi, thư giãn bên bờ biển xanh ngắt với ánh nắng chan hòa"- đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.

"Đà Nẵng đã đẹp rồi, các nhà đầu tư có trách nhiệm phải làm cho Đà Nẵng yêu kiều hơn, quyến rũ hơn và có sức hút hơn" – lời của Nguyễn Kháng Chiến, Chủ tịch Tập đoàn PPCat đã dành cho thành phố biển trẻ trung, năng động này. Và, điều ông Chiến thổ lộ đã và đang được các nhà đầu tư dành tâm huyết để xây dựng Đà Nẵng có sức hút mạnh hơn bằng việc "gắn" thêm những "ngôi sao" lấp lánh vào "dải ngân hà" ven biển. Trong đó có dự án Aria Đà Nẵng hotel and resort, là dự án biệt thự biển, resort và căn hộ du lịch khách sạn 5 sao hiếm hoi còn lại được đầu tư mới phía Nam Đà Nẵng với đầy đủ pháp lý, đóng tiền sử dụng đất một lần cho cả đời dự án nên sẽ có mức giá hấp dẫn, hứa hẹn là "viên ngọc xanh" đầy hấp lực.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên