19/09/2020 20:50 GMT+7

Đài Loan mở chuyến bay đến Hàn Quốc cho khách ngắm cảnh rồi... bay về

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Một hãng hàng không Đài Loan đã mở chuyến bay ngắm cảnh, cho 120 hành khách đến ngắm đảo Jeju của Hàn Quốc từ trên không rồi lại bay về.

Đài Loan mở chuyến bay đến Hàn Quốc cho khách ngắm cảnh rồi... bay về - Ảnh 1.

Hành khách mặc trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc trước khi lên máy bay đi ngắm cảnh Jeju từ trên cao - Ảnh: REUTERS

Theo Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương (AAPA), các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ để phòng chống virus corona đã khiến lượng du khách quốc tế trong khu vực sụt giảm 97,5%.

Các hãng hàng không mong muốn kiếm thêm doanh thu, do đó họ cung cấp các chuyến bay tham quan đặc biệt.

Chuyến bay thực hiện ngày 19-9 của Hãng bay Tigerair (hãng hàng không giá rẻ thuộc hãng hàng không lớn nhất Đài Loan là China Airlines) cất cánh từ sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Bắc và bay tới đảo Jeju nhưng không hạ cánh mà bay vòng khá thấp để hành khách ngắm nhìn hòn đảo từ trên cao rồi bay trở lại Đài Loan.

Đài Loan mở chuyến bay đến Hàn Quốc cho khách ngắm cảnh rồi... bay về - Ảnh 2.

Hướng dẫn viên thuyết minh về chuyến đi - Ảnh: REUTERS

"Tôi thấy mình đã không ra nước ngoài trong một thời gian dài, và tôi nghĩ sự kiện này rất đặc biệt", hành khách Chen Shu-tzu (43 tuổi) nói.

Một số hành khách đã mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc trên chuyến bay.

Đài Loan mở chuyến bay đến Hàn Quốc cho khách ngắm cảnh rồi... bay về - Ảnh 3.

Hành khách háo hức làm thủ tục bay - Ảnh: REUTERS

Trong khi du lịch quốc tế đang ảm đạm, du lịch nội địa của Đài Loan đang phát triển vì đại dịch đã được kiểm soát tốt.

Các chuyến bay đến nhiều hòn đảo ngoài khơi ngập nắng của Đài Loan luôn chật kín khách. Tigerair còn phải cho thuê một số máy bay của hãng để cung cấp cho các tuyến nội địa.

Vũ Hán có số chuyến bay và hành khách về mức trước đại dịch Vũ Hán có số chuyến bay và hành khách về mức trước đại dịch

TTO - Sân bay thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch COVID-19, đã ghi nhận số chuyến bay nội địa và số hành khách quay về các mức trước đại dịch. Họ cũng muốn khôi phục các chuyến bay giữa Vũ Hán với các nước.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên