17/10/2020 18:13 GMT+7

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa rút ngắn 1 ngày, sẽ bầu 3 phó bí thư

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Đó là thông tin được Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, diễn ra chiều nay 17-10.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa rút ngắn 1 ngày, sẽ bầu 3 phó bí thư - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa chiều 17-10 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Trọng Hưng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - cho biết theo kế hoạch ban đầu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-10; tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung những ngày qua, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-10, rút ngắn 1 ngày.

Theo đó, phiên trù bị của đại hội sẽ diễn ra chiều 26-10, phiên khai mạc diễn ra vào sáng 27-10, bế mạc chiều 28-10. Tổng số đại biểu chính thức là 448 đại biểu.

Theo ông Lại Thế Nguyên - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa - về đề án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chính trị đã đồng ý cho tỉnh Thanh Hóa được bầu 3 phó bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, vì Đảng bộ Thanh Hóa lớn, số lượng đảng viên đông. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng có 3 phó bí thư tỉnh ủy.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ giới thiệu 73 nhân sự để bầu 65 người (số dư 8 người, giảm 5 người so với nhiệm kỳ 2015-2020) vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban chấp hành khóa mới này sẽ giới thiệu 19 người để bầu 17 vào Ban thường vụ Tỉnh ủy, giới thiệu 15 người để bầu lấy 13 vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ đề và phương châm hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2020 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Ông Lại Thế Nguyên - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa - cũng cho biết nhiều giám đốc sở sẽ không tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở GD-ĐT… 

Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Ông Đặng Quốc Khánh tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

TTO - Ông Đặng Quốc Khánh (44 tuổi) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên