Tag: Đại học Columbia

Thương tổn tinh thần cũng cần sơ cấp cứu

Cũng như người bị tai nạn, thương tích thân thể cần sơ cấp cứu, những tổn thương, triệu chứng bất ổn về tinh thần cũng cần được hỗ trợ và can thiệp ban đầu.

Biểu tình ủng hộ người Palestine lan đến các trường đại học Mỹ

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ vào tháng 10, khuôn viên nhiều trường đại học danh giá của nước Mỹ tràn ngập các biểu ngữ ủng hộ người Palestine.

Tìm ra nguyên nhân giúp khủng long vượt qua kỷ Jura lạnh lẽo

TTO - Các nhà nghiên cứu Viện Địa chất và cổ sinh Nam Kinh (NIGP, Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc) và Đại học Columbia (Mỹ) phát hiện khủng long có lông vũ, giúp chúng chịu được lạnh và sống sót sau cuộc đại tuyệt chủng khoảng 200 triệu năm trước.

Hiểu rõ mình hơn nhờ thất bại

TTO - Hiện là sinh viên của Đại học Columbia - một trong những trường tốp đầu nước Mỹ, bạn Hứa Nhật Thạnh (22 tuổi, quê An Giang) dự kiến sẽ tốt nghiệp cùng lúc ba chuyên ngành.

Bác sĩ Mỹ tạo xương hàm từ mỡ lợn

TTCT - Xương là một trong những bộ phận khó thay thế nhất trong cơ thể. Nhưng các nhà khoa học đã tạo ra xương hàm từ mỡ lợn và sắp thử nghiệm trên các bệnh nhân khuyết tật bẩm sinh đầu tiên. Với gần 10 triệu bệnh nhân bị rối loạn chức năng khớp hàm bẩm sinh hoặc do tai nạn, đây thực sự là một tin tốt lành.

Trái đất ít chịu rung động địa chất nhờ... COVID-19

TTO - Toàn thế giới tạm ngừng sản xuất kinh tế để chống dịch. Máy móc công nghiệp, giao thông vận tải không hoạt động nên các cơn rung chấn giảm tới 1/3. Điều này giúp nghiên cứu hoạt động núi lửa, động đất trở nên dễ dàng hơn.

Máy trợ thính điều khiển bằng suy nghĩ đầu tiên thế giới

TTO - Các nhà khoa học phát triển thành công máy trợ thính được điều khiển bằng suy nghĩ đầu tiên trên thế giới, giúp người khiếm thính phân biệt được giọng nói trong các không gian ồn ào.

Các sân bay 'dụ dỗ' bạn mua hàng miễn thuế bằng cách nào?

TTO - Những thiết kế tại sân bay - từ cách sắp xếp các cửa hàng, màu sắc, vị trí lối đi… - đều được tính toán để hành khách bị lôi cuốn vào việc mua hàng mà bản thân họ cũng không nhận ra.

Mỹ phát triển hệ thống giao tiếp não người với máy tính

TTO - Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Mỹ (DARPA) vừa đầu tư 65 triệu USD cho dự án nghiên cứu phát triển hệ thống giao tiếp giữa não người và máy tính.