18/01/2022 10:33 GMT+7

Đài CNN: Tỉ lệ người mắc COVID-19 ở Mỹ là 1/5

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Con số này tương đương với 20% dân số Mỹ. Cũng theo CNN, với tổng số ca nhiễm như vậy, trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 777.000 ca và khoảng 1.790 người chết vì COVID-19.

Đài CNN: Tỉ lệ người mắc COVID-19 ở Mỹ là 1/5 - Ảnh 1.

Tổng thống Biden thăm và hỗ trợ đóng gói thực phẩm tại một tổ chức thiện nguyện ở Pennsylvania ngày 16-1 - Ảnh: REUTERS

Dẫn số liệu từ Đại học Johns Hopkins, CNN cho biết ít nhất 66.356.336 ca COVID-19 đã được phát hiện tại Mỹ kể từ đầu dịch, trong số này hơn 850.000 người đã chết.

Theo tính toán của CNN, con số này tương đương với 20% dân số Mỹ, tức cứ 5 người thì có 1 người nhiễm bệnh. Cũng theo CNN, với tổng số ca nhiễm như vậy, trung bình mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 777.000 ca và khoảng 1.790 người chết vì COVID-19.

Sự xuất hiện của biến thể Omicron được xem là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tại Mỹ tăng nhanh sau đợt bùng dịch do biến thể Delta.

Mặc dù Tổng thống Joe Biden đã điều chỉnh chiến lược chống dịch, công bố các biện pháp mới đối phó với Omicron, một số chuyên gia uy tín cho rằng những động thái này đã quá trễ.

Theo một cuộc thăm dò của CBS News/YouGov, sự ủng hộ của người Mỹ về những nỗ lực kiềm chế đại dịch của chính quyền Biden đang thấp hơn bao giờ hết.

Kết quả được công bố ngay trong tuần ông Biden đánh dấu mốc 1 năm lên nắm quyền sau cuộc bầu cử đầy tranh cãi năm 2020.

Chỉ 36% số người được hỏi tin rằng những nỗ lực của Mỹ để đối phó với COVID-19 đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp.

49% người tham gia khảo sát tán thành cách xử lý của Tổng thống Biden, giảm so với 66% trong cuộc thăm dò trước đó vào tháng 7-2021.

Hãng tin Reuters nhận định COVID-19 chiếm trọn sự quan tâm của chính quyền Biden trong năm đầu tiên khi chứng kiến hai đợt bùng dịch lớn do Delta và Omicron. Các lệnh bắt buộc đeo khẩu trang và gần đây là tiêm vắc xin đã tạo ra sự tranh cãi lớn trong xã hội Mỹ.

Chính sách chống dịch của ông Biden bị nhiều chuyên gia phê bình Chính sách chống dịch của ông Biden bị nhiều chuyên gia phê bình

TTO - Sáu gương mặt nổi tiếng trong nền y học Mỹ đã "phê bình một cách lịch sự" (cách dùng từ của báo New York Times) chiến lược chống COVID-19 của Tổng thống Joe Biden. Họ kêu gọi ông áp dụng một chiến lược hoàn toàn mới.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên