29/09/2022 20:08 GMT+7

Đại biểu TP.HCM vượt 1.000 hải lý sóng gió đến thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - "Vượt hơn 1.000 hải lý, phải vượt biển khi đang bị ảnh hưởng cơn bão số 4, chuyển nhiều loại tàu xuồng, băng rừng leo núi... các đồng chí vẫn cố gắng đến với bộ đội. Chúng tôi thực sự xúc động", Chính ủy Vùng 5 Hải quân Nguyễn Đăng Tiến nói.

Đại biểu TP.HCM vượt 1.000 hải lý sóng gió đến thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP.HCM trao quà cho Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân - Ảnh: THẢO LÊ

Chiều 29-9, sau sáu ngày vượt biển và thăm nhiều điểm đảo, chuyến hải trình của đoàn đại biểu TP.HCM do Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu và Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng - phó tư lệnh Quân chủng Hải quân - làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Chào đón đoàn đại biểu, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - chính ủy Vùng 5 Hải quân - cho biết Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân gửi lời cảm ơn đến những chân tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cho các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Ông Tiến cho rằng TP.HCM là địa phương luôn đi đầu trong các phong trào vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Thời gian qua, các cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP.HCM đã tạo thành nguồn quỹ lớn, tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên các vùng biển biên giới còn nhiều khó khăn của Tổ quốc.

Đại biểu TP.HCM vượt 1.000 hải lý sóng gió đến thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Ảnh 2.

Chuyến hải trình của đoàn đại biểu TP.HCM gặp nhiều khó khăn do vùng biển Tây Nam bị ảnh hưởng của bão. Bên cạnh đó, để lên được các điểm đảo, đoàn đại biểu phải di chuyển rất nhiều tàu thuyền, leo nhiều con dốc dựng đứng - Ảnh: THẢO LÊ

"Năm 2022, các đồng chí lại tiếp tục cuộc hành trình vượt hơn 1.000 hải lý, phải vượt biển khi đang bị ảnh hưởng của cơn bão số 4, chuyển nhiều loại tàu xuồng, băng rừng leo núi, chinh phục dốc cao, vượt qua tuổi cao sức khỏe dù rất mệt, đẫm mồ hôi, dù mỏi chân nhưng các thành viên trong đoàn đều cố gắng hết mình để đến với bộ đội.

Đại biểu TP.HCM vượt 1.000 hải lý sóng gió đến thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Ảnh 3.

Tại các điểm đảo, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM đều dành tặng một chiếc bình gốm sứ được thiết kế riêng với các họa tiết về những địa danh nổi tiếng của TP.HCM - Ảnh: THẢO LÊ

Hơn thế nữa, các đồng chí đã kết hợp khảo sát những khó khăn, thiếu thốn của bộ đội và nhân dân để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian tới. Chúng tôi thực sự xúc động trước việc làm của các đồng chí", ông Nguyễn Đăng Tiến xúc động chia sẻ và cho rằng sự quan tâm của TP.HCM là niềm động viên rất lớn cho lực lượng yên tâm công tác, chắc tay súng, thêm vững lòng tin và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Đại biểu TP.HCM vượt 1.000 hải lý sóng gió đến thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu TP.HCM khảo sát vườn rau của các chiến sĩ hải quân. Trong chuyến đi này, đoàn đại biểu TP.HCM đã dành tặng nhiều trang thiết bị như máy in, ti vi, xe máy, công trình nhà vệ sinh, vườn rau tăng gia, máy lọc nước... để hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết qua chuyến công tác, đại biểu trong đoàn TP.HCM cũng đã thấu hiểu được nỗi vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Ông hy vọng qua chuyến đi lần này, các đại biểu sẽ góp phần tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Tổ quốc để mọi tầng lớp nhân dân góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP làm hậu phương vững chắc chăm lo hơn nữa cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại biểu TP.HCM vượt 1.000 hải lý sóng gió đến thăm chiến sĩ Vùng 5 Hải quân - Ảnh 5.

Đoàn đại biểu TP.HCM cũng dành nhiều phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên các đảo - Ảnh: THẢO LÊ

"Sau chuyến công tác này, TP.HCM với tình cảm, trách nhiệm và trong khả năng của mình sẽ nỗ lực làm cầu nối liên kết các đơn vị có tiềm lực để có hướng góp sức phát triển ngành kinh tế biển, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, đặc biệt là hoạt động du lịch tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc", ông Hiếu nói và cho biết TP.HCM sẽ quan tâm nâng cao chương trình "Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc".

TP.HCM đã hỗ trợ 7,8 tỉ gồm tiền và hàng hóa

IMG_1624

Ngoài các chương trình chính, đoàn đại biểu TP.HCM cũng tạo ra nhiều sân chơi cho trẻ em trên các điểm đảo - Ảnh: THẢO LÊ

Báo cáo tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Thành Trung cho biết đoàn công tác đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo Côn Đảo, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Chuối, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc và nhà giàn DK1/10. Đồng thời, TP đã hỗ trợ tiền và hàng hóa tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với trị giá trên 7,8 tỉ đồng.

Theo ông Trung, thông qua chuyến công tác này, mỗi cá nhân sẽ tự xác định phần việc, trách nhiệm tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho công việc, những nội dung có liên quan đến công tác bảo vệ biển, đảo nói chung và trong đó là có vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc, qua đó góp phần tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân yên tâm bám biển.

Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc Vượt sóng thăm nhà giàn DK1/10, chào cầu vồng giữa biển khơi Tổ quốc

TTO - May mắn được cùng đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm nhà giàn DK1/10, đứng giữa biển trời bao la của Tổ quốc, tôi mới thấu hết được những vất vả, ý chí quật cường của những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên