16/11/2021 17:26 GMT+7

Đại biểu Nguyễn Sỹ Quang: Sử dụng mạng xã hội bằng danh tính thực để chịu trách nhiệm

THẢO LÊ - THÁI AN
THẢO LÊ - THÁI AN

TTO - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 16-11, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang, phó giám đốc Công an TP, cho rằng cần yêu cầu việc sử dụng mạng xã hội bằng danh tính thực để cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Quang: Sử dụng mạng xã hội bằng danh tính thực để chịu trách nhiệm - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang thông tin về các vấn đề cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc chiều 16-11 - Ảnh: TỰ TRUNG

Chiều 16-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự cùng với tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 gồm các đại biểu Trần Kim Yến - bí thư Quận ủy Quận 1, Đỗ Đức Hiển - ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Nguyễn Sỹ Quang - phó giám đốc Công an TP, tiếp xúc cử tri quận 1, 3, Bình Thạnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri góp ý cần xử lý nghiêm trường hợp sử dụng mạng xã hội chửi bới, bịa đặt, xuyên tạc, tin giả... Cử tri Bùi Thị Lan (phường Tân Định, quận 1) góp ý cần quy định việc người dân sử dụng mạng xã hội phải đăng ký bằng danh tính thực để tăng tính chính danh, tính chịu trách nhiệm trước các nội dung đưa lên mạng.

Thông tin đến cử tri về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang - phó giám đốc Công an TP.HCM - nhận định văn hóa sử dụng mạng xã hội đang là vấn đề nóng bỏng, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội chửi bới, xuyên tạc, không phù hợp với đạo đức, tin giả, tin xấu... 

Việc này đang đặt ra yêu cầu đối với việc sử dụng tài khoản mạng xã hội phải thể hiện danh tính thực, không ảo để khi cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra thì xác định được ngay chủ tài khoản.

Về xử lý vi phạm sử dụng mạng xã hội, đại biểu Nguyễn Sỹ Quang cho rằng phía nhà cung cấp dịch vụ mạng (nhà mạng) cần có trách nhiệm. Các cơ quan chức năng đã phối hợp, nhiều lần kiến nghị để nhà mạng có trách nhiệm phối hợp trong xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tùy vào hành vi vi phạm của người sử dụng mạng xã hội mà các cơ quan chức năng gồm cơ quan quản lý thông tin - truyền thông, cơ quan công an, chính quyền địa phương... sẽ xử lý từ hành chính đến hình sự. Thời gian qua TP.HCM đã xử lý rất nhiều.

Liên quan đến hoạt động tội phạm trên mạng, đại biểu Nguyễn Sỹ Quang cho rằng hiện nay rất nhiều giao dịch làm ăn diễn ra trên không gian mạng. Các hoạt động kinh tế, thương mại điện tử... phát triển cùng với thanh toán trực tuyến, kéo theo hoạt động của tội phạm lừa đảo, ăn cắp dữ liệu cá nhân...

"Người dân không nên hám lợi, nghe theo chiêu trò dụ dỗ từ các diễn đàn, mạng xã hội, sẽ rất dễ bị lừa. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động tội phạm trên mạng, bao gồm cả cờ bạc trên mạng...", ông Quang nói.

43 vụ nhập cảnh trái phép, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang cũng thông tin, trong năm nay TP.HCM xảy ra 43 vụ nhập cảnh trái phép, nhất là trong điều kiện TP chống dịch bệnh. Các cơ sở lưu trú, người dân tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vì lợi rất nhỏ nhưng dẫn tới lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng an ninh quốc gia.

"TP đã xử lý rất nghiêm các vụ việc nhập cảnh trái phép cùng với người Việt Nam tiếp tay. Chúng tôi mong phát huy phong trào toàn dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng với các vụ việc nhập cảnh trái phép tại TP...", đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Quang nói.

Vụ bà Phương Hằng livestream: Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu Bình Dương xử lý Vụ bà Phương Hằng livestream: Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu Bình Dương xử lý

TTO - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông cho rằng nội dung phát ngôn trong buổi livestream có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

THẢO LÊ - THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên