21/08/2021 10:53 GMT+7

Đà Nẵng tiếp tục 'ai ở đâu ở yên đó' kéo dài đến 8h ngày 26-8

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Thông tin này vừa được ông Lê Trung Chinh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết trong cuộc họp với Thủ tướng Chính phủ về diễn biến dịch bệnh COVID-19 sáng 21-8. Đà Nẵng mở đợt xét nghiệm tìm F0 đợt 3 trong 3 ngày này.

Đà Nẵng tiếp tục ai ở đâu ở yên đó kéo dài đến 8h ngày 26-8 - Ảnh 1.

Đà Nẵng yêu cầu dân ở yên tại chỗ thêm 3 ngày để tập trung xét nghiệm sâu tìm F0 trong cộng đồng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Trung Chinh cho biết TP Đà Nẵng đã ban hành một loạt biện pháp chống dịch mạnh, gồm chỉ thị 05, sau đó là quyết định 2788 về bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19. Trong quyết định này yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đó", kéo dài đến 8h ngày 23-8 để triển khai 2 đợt xét nghiệm diện rộng toàn thành phố. 

Ông Chinh nói TP sẽ kéo dài thêm 3 ngày áp dụng quyết định 2788 (tức yêu cầu dân "ai ở đâu ở yên đó" thêm 3 ngày, đến 8h ngày 26-8) để tập trung xét nghiệm đợt 3 và có cơ sở xây dựng các kịch bản chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 21-8, một thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết có thêm 3 ngày, thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm rộng đối với những vùng nguy cơ. 

"3 ngày này mở một đợt xét nghiệm mới nhưng không xét nghiệm diện rộng toàn thành phố như 2 đợt qua, mà vùng nào thấy có nguy cơ, phải xét nghiệm sâu để bóc hết F0 ra khỏi cộng đồng được khi có biện pháp giãn cách tiếp theo", vị này nói.

Vị này cho biết trong 2 đợt xét nghiệm toàn thành phố vừa qua đã khoanh vùng được một số khu vực có nguy cơ cao. Vì thế biện pháp xét nghiệm phải được thay đổi để phù hợp và không bỏ lọt F0.

Trước đó, tại cuộc họp chiều 20-8, ông Chinh đã giao Sở Công thương, Sở LĐ-TB&XH chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian tới. Cụ thể, các sở cùng các quận huyện lo nguồn hàng và nguồn hỗ trợ của trung ương, doanh nghiệp để phân bổ tới nhân dân.

Được biết, hiện Chính phủ đã quyết định hỗ trợ Đà Nẵng 1.600 tấn gạo cho nhân dân chống dịch. 

Số lượng gạo này được TP giao cho Sở LĐ-TB&XH cùng Bộ chỉ huy quân sự TP tiếp nhận, định suất đóng gói để chuyển về các địa phương sớm nhất. UBND TP Đà Nẵng cũng vừa quyết định hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 50.000 hộ khó khăn, hộ chính sách.

Đà Nẵng xét nghiệm tất cả người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát Đà Nẵng xét nghiệm tất cả người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát

TTO - Từ ngày 19-8, TP Đà Nẵng triển khai xét nghiệm COVID-19 cho người vào thành phố ngay tại chốt kiểm soát. Việc xét nghiệm này nhằm phát hiện kịp thời trường hợp mắc COVID-19, ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên