04/02/2021 14:30 GMT+7

Đà Nẵng sẽ lập chốt kiểm soát ở ngoại ô nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Thông tin này vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết ngày 4-2. Đà Nẵng sẽ quyết định thành lập lại các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố nhưng không phải là biện pháp "ngăn sông cấm chợ", hạn chế giao thương.

Đà Nẵng sẽ lập chốt kiểm soát ở ngoại ô nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’ - Ảnh 2.

Đà Nẵng sẽ lập lại các chốt kiểm soát liên ngành ở ngoại ô. Lực lượng này sẽ kiểm tra khai báo y tế chứ không nhằm mục đích "ngăn sông cấm chợ" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo đó, trong cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các lực lượng, địa phương phải vào cuộc với tinh thần và quyết tâm cao nhất như trong giai đoạn dịch bùng phát đợt 2 tại Đà Nẵng hồi tháng 8-2020. 

Ông Quảng yêu cầu theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh trên cả nước và các chỉ đạo của trung ương để kịp thời triển khai các phương án, biện pháp phòng chống. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm quy định như không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn tránh hoặc vi phạm quy định về cách ly...

Tại cuộc họp này, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết sẽ quyết định thành lập lại các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay, cảng biển... để kiểm tra các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan và quản lý hướng dẫn khai báo y tế.

Tuy nhiên, TP cũng lưu ý đây không phải là biện pháp "ngăn sông cấm chợ", hạn chế giao thương đi lại của người dân.

TP Đà Nẵng yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người không cần thiết, các hoạt động như hội chợ, chợ hoa trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn cho phép tiếp tục diễn ra theo kế hoạch nhưng với yêu cầu cao nhất về thực hiện quy định phòng chống dịch. 

Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa sẽ được xem xét quyết định trên cơ sở kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Nhân viên ngành y Đà Nẵng: Nhân viên ngành y Đà Nẵng: 'Ăn tết tại chỗ, không rời thành phố'

TTO - Những nhân viên làm trong các bệnh viện tại Đà Nẵng được yêu cầu ăn tết tại chỗ, không rời khỏi thành phố trong dịp lễ này. Nhiều người đang làm việc tại Đà Nẵng cũng tính đến phương án ở lại Đà Nẵng đón tết, thay vì về quê do lo ngại dịch bệnh

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên