28/10/2017 15:50 GMT+7

Đà Nẵng, Phú Quốc xây dựng thành phố thông minh

TẤN LỰC - HOÀNG TRUNG
TẤN LỰC - HOÀNG TRUNG

TTO - Ngày 27-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo xây dựng thành phố thông minh và xúc tiến đầu tư phát triển công nghệ thông tin với sự tham gia của nhiều chuyên gia.

 

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và quản lý vận hành đô thị từ rất sớm. Một số ứng dụng được triển khai đã đem đến chất lượng sống tốt hơn cho người dân.

Cụ thể như hệ thống quản lý xe buýt công cộng, hệ thống điều khiển giao thông và camera thông minh, hệ thống giám sát nước uống Nhà máy nước Cầu Đỏ, điều khiển máy bơm thoát nước tự động.

Tuy nhiên, theo ông Hồ Kỳ Minh, đây chỉ mới là kết quả bước đầu và chưa đáp ứng yêu cầu cũng như kỳ vọng của lãnh đạo thành phố.

*UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị công bố và chính thức đưa vào vận hành giai đoạn 1 (2016 - 2020) đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc.

Theo báo cáo, giai đoạn 1 đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc hiện đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại 7 xã, thị trấn; lắp đặt và đưa vào thử nghiệm 49 thiết bị phát sóng WiFi tại 8 điểm du lịch.

Ngoài ra, cũng đã lắp đặt mới 19 camera tích hợp 31 camera hiện hữu về trung tâm giám sát của Công an huyện Phú Quốc và sẵn sàng kết nối về trung tâm chỉ huy tại Công an tỉnh...

TẤN LỰC - HOÀNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đà Nẵng Phú Quốc