26/01/2022 15:47 GMT+7

Đà Nẵng: Khách sạn, khu du lịch tất bật đón khách mùa nghỉ Tết

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Nhiều điểm du lịch, khách sạn, resort tại Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị đón khách cho kỳ nghỉ lễ Tết Nhâm Dần sắp tới. Đây cũng là dịp ngành du lịch khởi động lại sau thời gian dài uể oải vì dịch.

Đà Nẵng: Khách sạn, khu du lịch tất bật đón khách mùa nghỉ Tết - Ảnh 1.

Sau thời gian dài đóng cửa, khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài mở cửa đón khách trở lại từ mùng 8 Tết Nhâm Dần - Ảnh: B.H.

Bên cạnh việc giảm giá mạnh để kích cầu, các khu điểm du lịch cũng đưa vào khai thác các hạng mục, chương trình giải trí mới lạ để thu hút du khách.

Đua nhau giảm giá, tăng thêm dịch vụ

Một khu du lịch lớn mang phong cách Nhật Bản tại Đà Nẵng là Da Nang Mikazuki Resort & Spa cho biết dịp Tết này sẽ chạy chương trình giảm giá 30% vé vào cửa cho khu công viên nước trong nhà. Theo kế hoạch, công viên nước sẽ mở cửa đón khách từ mùng 2 Tết với tất cả dịch vụ như tắm Onsen, công viên nước, khu vui chơi trẻ em. 

Khu du lịch này còn tổ chức nhiều hoạt động khác phục vụ nhu cầu vui chơi cho du khách xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, như trải nghiệm trang phục truyền thống Nhật Bản, ông đồ cho chữ, chơi tennis, thi ném phi tiêu, đập dưa hấu, làm bánh Mochi. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian đậm chất Việt Nam như nhảy bao bố, kéo co, nhảy sạp, ném bóng vào lưới, thả đèn hoa đăng.

Đà Nẵng: Khách sạn, khu du lịch tất bật đón khách mùa nghỉ Tết - Ảnh 2.

Khu du lịch Da Nang Mikazuki Resort & Spa sẽ mở cửa đón khách từ mùng 2 Tết với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí - Ảnh: TẤN LỰC

Trong khi đó, khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài sau thời gian dài ngưng hoạt động sẽ bắt đầu mở cửa đón khách trở lại từ mùng 8 Tết với nhiều ưu đãi. Bà Lê Thị Bích Hương, đại diện khu du lịch, nói đơn vị này sẽ khuyến mãi đặc biệt với giá vé giảm từ 30% để tri ân du khách. 

"Sau khoảng thời gian đóng cửa bảo trì, trong đợt mở cửa này, khu du lịch sẽ đưa vào hoạt động nhiều hạng mục mới để phục vụ du khách. Trong đó, đặc biệt hướng đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tắm khoáng nóng, tắm Onsen Nhật Bản, tắm bùn, tắm sả chanh. Du khách cũng có cơ hội trải nghiệm loạt dịch vụ mới như sân chơi thể thao, hồ câu cá, con đường tình yêu, cung đường đền Thần Tài mở rộng, cảnh quan sườn đồi với nhiều khu vực check-in mới", bà Hương nói.

Đà Nẵng: Khách sạn, khu du lịch tất bật đón khách mùa nghỉ Tết - Ảnh 3.

Khu du lịch sinh thái Suối Hoa - Làng Tom Sara thu hút du khách trẻ với chương trình lều dã ngoại - Ảnh: N.P.

Tương tự, từ mùng 5 Tết, khu du lịch sinh thái Suối Hoa - Làng Tom Sara cũng bắt đầu mở cửa đón khách trong năm mới với chương trình đêm nhạc, lửa trại chủ đề Hồi sinh. Trong năm 2022, khu du lịch này đẩy mạnh thu hút nhóm khách trẻ với chương trình du lịch cộng đồng, trải nghiệm thiên nhiên và nếp sống đồng bào dân tộc với lều dã ngoại rất được giới trẻ yêu thích.

Khách sạn phấn khởi, hy vọng năm mới hanh thông

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Quỳnh, chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, cho biết các khách sạn rất vui mừng vì lượng đặt phòng có xu hướng tăng lên trong những ngày Tết. Mặc dù chưa thể bằng thời điểm 2019 nhưng đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch bắt đầu hồi phục. 

Các khách sạn đặc biệt kỳ vọng vào lượng đặt phòng cho dịp Tết do sự nới lỏng về chính sách đi lại bằng máy bay của cơ quan chức năng. 

Đà Nẵng: Khách sạn, khu du lịch tất bật đón khách mùa nghỉ Tết - Ảnh 4.

Du lịch sinh thái, tìm về thiên nhiên được dự báo sẽ lên ngôi trong năm 2022 - Ảnh: N.P.

"Với định hướng của Chính phủ cho mở cửa toàn bộ các chuyến bay thương mại quốc tế tới Việt Nam từ 1-5, chúng tôi tin rằng mùa hè này sẽ là một mùa hè sôi động cho ngành du lịch Đà Nẵng. Hội đã có nhiều hoạt động để giúp các hội viên chuẩn bị sẵn nguồn lực và cơ sở vật chất cho sự mở cửa trở lại như cập nhật các thông tin thị trường và chính sách, các khóa học kết hợp với các trường đại học, trường nghề để đào tạo cho đội ngũ lao động", ông Quỳnh nói.

Nhìn nhận tổng thể, ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nói rằng hiện đa số doanh nghiệp lữ hành, khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đang trong tâm thế sẵn sàng để đón khách trong dịp Tết Nguyên đán. Các sản phẩm du lịch được chuẩn bị tốt, hệ thống dịch vụ du lịch cơ bản đã mở cửa trở lại. 

Đà Nẵng: Khách sạn, khu du lịch tất bật đón khách mùa nghỉ Tết - Ảnh 5.

Dịch vụ tắm bùn chăm sóc sức khỏe tại khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài được nhiều du khách ưa thích - Ảnh: B.H.

"Hiện nay nguồn khách đã bắt đầu phục hồi dù không có sự đột biến mạnh. Định hướng năm 2022 ngành du lịch Đà Nẵng đang hướng đến đối tượng khách đi lẻ, khách cặp đôi và khách gia đình vì xu hướng khách đoàn lớn hiện không nhiều. Để tăng sức hút, chúng tôi đưa ra nhiều sản phẩm kích cầu và sản phẩm chất lượng cao để tăng trải nghiệm cho du khách dịp này", ông Dũng chia sẻ.

Du lịch Tết, khách chuộng tour quy mô nhỏ, xe riêng, nhà hàng riêng tư Du lịch Tết, khách chuộng tour quy mô nhỏ, xe riêng, nhà hàng riêng tư

TTO - Xu hướng du lịch của khách năm nay rất khác, khi có đến 60% khách chọn mua các dịch vụ riêng lẻ, chủ yếu là vé máy bay, đặt phòng khách sạn hoặc dịch vụ ăn uống.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên