28/10/2021 16:20 GMT+7

Đà Nẵng đón khách quốc tế theo chương trình trọn gói từ tháng 11-2021

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Từ tháng 11-2021, TP Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo chương trình trọn gói và tiếp tục mở rộng phạm vi đón khách quốc tế từ đầu năm 2022.

Đà Nẵng đón khách quốc tế theo chương trình trọn gói từ tháng 11-2021 - Ảnh 1.

Du khách vui chơi tại khu công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, TP Đà Nẵng, trước dịch COVID-19 - Ảnh: B.H.

Ngày 28-10, Sở Du lịch TP Đà Nẵng triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới, với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp du lịch.

Ông Trần Phước Sơn, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khẳng định: "TP sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắt hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Ưu tiên tiêm vắc xin cho lực lượng lao động ngành du lịch và triển khai nhiều chương trình thu hút khách nội địa và khách quốc tế vào dịp cuối năm nay".

Ông Nguyễn Xuân Bình, phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết hiện việc đón khách du lịch nội địa đã được các doanh nghiệp triển khai thực hiện. Từ tháng 11-2021, Đà Nẵng sẽ mở rộng đón khách liên vùng, phối hợp cùng các tỉnh miền Trung để trao đổi nguồn khách.

Trong khi đó, đối với phương án đón khách quốc tế sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11-2021 Đà Nẵng sẽ thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình trọn gói. Giai đoạn 2 từ tháng 1-2022 sẽ mở rộng phạm vi đón khách quốc tế, kết nối điểm đến cho du khách. Đến giai đoạn 3 Đà Nẵng sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường khách quốc tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh và kết quả giai đoạn thí điểm.

Hiện nay, ngành du lịch TP đang ráo riết chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới, lên lịch sự kiện và các chương trình thu hút khách. Đà Nẵng đang đợi chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn cụ thể của Bộ VH-TT&DL để hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp tham gia đón khách quốc tế.

Ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho hay lần trở lại này doanh nghiệp du lịch tự tin và lạc quan hơn bởi có những tín hiệu tích cực từ thị trường và tỉ lệ tiêm chủng cao cùng chủ trương sống chung với dịch. 

Ông Dũng đề xuất chính quyền tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ và tạo cơ chế, chính sách thông thoáng cho ngành du lịch phục hồi. Hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng.

Trao hàng ngàn vé tham quan tri ân tuyến đầu chống dịch

Tại sự kiện, Tập đoàn Sun Group tặng 1.000 vé tham quan khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills cho đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng để tri ân đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Công ty CP Đầu tư DHC, đơn vị khai thác khu công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, cũng tặng 6.000 vé tham quan và sử dụng dịch vụ trị giá 3,3 tỉ đồng tri ân đội ngũ y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên