29/04/2021 09:11 GMT+7

Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu... thời tiết ra sao những ngày lễ?

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết dịp lễ, thời tiết các điểm du lịch phía Nam ban ngày khá lý tưởng để vui chơi, tuy nhiên người dân đừng quên phòng dịch.

Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu... thời tiết ra sao những ngày lễ? - Ảnh 1.

Có dịp ra ngoài, người dân nên mang khẩu trang để phòng dịch, đảm bảo an toàn - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo ông Quyết, trong dịp nghỉ lễ và 10 ngày đầu tháng 5, thời tiết miền Nam chịu sự chi phối của 3 yếu tố chính: gió đông bắc, gió tây nam và một số hình thái thời tiết hình thành mây, gây mưa trên cao.

Thời tiết miền Nam từ ngày 29-4 đến 3-5 phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 4 đến 8-5 trời bắt đầu có nhiều mây hơn do có rãnh thấp nối với vùng thấp trên biển có khả năng thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Ban ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

"Riêng trong đợt nghỉ lễ, thời tiết miền Nam khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Thời tiết tại các khu du lịch, bãi biển như Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Lạt, Nha Trang, đảo Phú Quốc, Côn Đảo đều thuận lợi cho hoạt động du lịch. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên dịp nghỉ lễ mọi người phải cẩn thận, đảm bảo an toàn phòng dịch khi đến nơi đông người.

Dịp lễ, dự báo các tỉnh miền Nam thời tiết khá đẹp, buổi sáng, buổi tối ít khả năng mưa, ban ngày trời nắng. Tuy cường độ nắng không mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ C nhưng thời điểm từ 12-15h hằng ngày vẫn khá oi bức. Nếu du lịch ngoài trời cần mang theo dù, nón mũ. Tia cực tím phổ biến ở mức 7-8 cũng khá cao", ông Quyết nói.

Các tỉnh đồng loạt chống dịch: Du khách phải khai báo y tế khi đi chơi, nhận phòng dịp lễ Các tỉnh đồng loạt chống dịch: Du khách phải khai báo y tế khi đi chơi, nhận phòng dịp lễ

TTO - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 dịp lễ 30-4, 1-5.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên