01/05/2021 18:41 GMT+7

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: 'Không lường trước đông như vậy'

MAI VINH - ĐỨC THỌ
MAI VINH - ĐỨC THỌ

TTO - Du khách ở Đà Lạt mệt nhoài sau một ngày đi từ trung tâm Đà Lạt đến các điểm ăn uống và các khu du lịch vì ùn tắc. Chỉ huy lẫn chiến sĩ CSGT ở Đà Lạt đều phải xuống đường.

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 1.

Các trục đường chính ở Đà Lạt đều ùn ứ khi du khách đổ ra đường để đi đến các khu điểm du lịch - Ảnh: ĐỨC THỌ

Đến tối 1-5, tình trạng ùn ứ, kẹt xe ở Đà Lạt đã giảm. Tuy nhiên trong ngày, từ sáng đến chiều du khách đi chơi, đi ăn đều trong tình trạng vất vả, mệt mỏi vì kẹt xe.

Theo lực lượng điều phối giao thông tại Đà Lạt, cơn mưa nhỏ từ 14h - 15h làm giảm lượng du khách ra đường nên giao thông tạm thời thông thoáng. Tuy nhiên hiện tượng ùn ứ, kẹt xe có thể xảy ra sau 19h, đây được xem là cao điểm du khách ra ngoài đi ăn, đi chơi đêm.

Trước đó khoảng 8h, khi bắt đầu rời khách sạn lên xe đi ăn sáng, du khách đã gặp cảnh tắc đường ở khu vực chợ Đà Lạt, bùng binh 3 Tháng 2. 

Đến khoảng 9h, tuyến đường Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương nằm trên trục Đông - Tây nối trung tâm Đà Lạt với các khu điểm du lịch ở ngoại ô ùn ứ, dòng xe di chuyển chậm.

Đến chiều, nhiều du khách không giấu được vẻ mệt mỏi khi vất vả đến các khu điểm du lịch và tìm nơi ăn uống.

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 2.

Gia đình du khách bị kẹt trong dòng xe tại Đà Lạt - Ảnh: ĐỨC THỌ

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 3.

Trục đường Trần Phú - Trần Hưng Đạo xe nối đuôi nhau đến các khu điểm du lịch - Ảnh: ĐỨC THỌ

Theo Đội cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt, sau 2 ngày Đà Lạt đã đón hơn 70.000 lượt khách, đạt 100% dự kiến ban đầu. Ước tính đến hết kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến Đà Lạt đạt khoảng 100.000 lượt khách. Tăng gấp đôi so với dịp lễ năm 2020, tăng khoảng 20% so với cùng thời điểm năm 2019.

Đội cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt phối hợp với nhiều lực lượng khác ra sức điều tiết giao thông ở các nút giao thông, giữ cho xe di chuyển chậm nhưng theo luồng nhằm không dẫn đến kẹt xe. Tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra theo từng đợt, liên tục từ sáng đến trưa 1-5. 

"Chúng tôi không chỉ tập trung ở các nút giao thông mà còn cử lực lượng đi dọc các tuyến đường bị ùn ứ để giữ dòng xe di chuyển trật tự, đồng thời hướng dẫn các xe chở khách lớn đi theo hướng thuận lợi. Thực tế chỉ cần một xe chở khách đi sai hướng, quay đầu ở những điểm "nhạy cảm" là kẹt xe sẽ xảy ra nghiêm trọng" - trung tá Nguyễn Văn Hùng, đội trưởng Đội cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt, cho biết.

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 4.

Chỉ huy lẫn chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đều phải xuống đường điều tiết giao thông - Ảnh: ĐỨC THỌ

Nhiều du khách cho biết không lường trước được Đà Lạt sẽ quá đông. Dù thế, nhiều người cho biết họ vẫn cảm thấy an ủi khi được đón gió lạnh, mát Đà Lạt, nhất là cả nước đang nắng nóng.

"Gia đình tôi háo hức đến Đà Lạt nên quyết tâm đi. Ai ngờ đông quá, vừa lo lắng dịch COVID-19 vừa đi lại khó khăn nên ai cũng mệt. May Đà Lạt trời mát nên cũng đổi gió được chút", bà Ngô Thị Tuyền (du khách đến từ Bình Phước) nói.

Ông Phan Văn Tâm, giám đốc Công ty du lịch Tình Yêu Việt, đưa đoàn 100 khách đi Đà Lạt. Ông cho biết: "Đoàn lo lắng vì Đà Lạt đông đúc, tuy nhiên ai nấy đều tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cái đáng lo nhất của chúng tôi là Đà Lạt đông, chẳng may có ca nhiễm nào vượt biên hoặc tình huống xấu liên quan đến dịch bệnh xảy ra thì khó xoay trở".

Tại các khu điểm du lịch, du khách tập trung đông ở các cổng để chờ được mua vé, do quá đông và phải giữ khoảng cách nên nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi.

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 5.

Phòng vé ở các khu du lịch đều đông nghẹt du khách - Ảnh: M.VINH

Theo UBND TP Đà Lạt, hơn 70.000 lượt khách trong 2 ngày nói trên chưa bao gồm những người từ địa phương khác đến tham quan nhưng không sử dụng dịch vụ lưu trú. 

Du lịch khởi sắc là điều đáng mừng, nhưng ý thức chấp hành luật giao thông, quy định phòng tránh dịch bệnh COVID-19 của một bộ phận du khách và người dân địa phương còn kém nên lực lượng chức năng phải rất vất vả xử lý. 

UBND TP Đà Lạt đã quyết định tạm ngưng hoạt động phố đi bộ Hòa Bình, đồng thời cấm xe tải từ 2,5 tấn trở lên lưu thông trên 14 tuyến đường nội ô. 

Đội cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã huy động 100% quân số và được tăng cường thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, công an các phường, xã và thanh niên xung kích của Thành đoàn Đà Lạt để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn trong 4 ngày nghỉ lễ.

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 6.

Nhiều du khách tổ chức ăn uống nghỉ ngơi ở hồ Xuân Hương - Ảnh: ĐỨC THỌ

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 7.

Du khách mệt mỏi khi bị kẹt trong dòng xe cộ - Ảnh: ĐỨC THỌ

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 8.

Trước một tiệm ăn uống trên đường Hoàng Diệu (Đà Lạt) - Ảnh: M.VINH

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 9.

Du khách chờ để vào tiệm ăn trên đường Hoàng Diệu (Đà Lạt) - Ảnh: M.VINH

Đà Lạt ngày 1-5 tiếp tục kẹt cứng, khách đi ăn mệt mỏi than: Không lường trước đông như vậy - Ảnh 10.

Người ăn, người chờ ở một quán ăn nhỏ trên đường Hoàng Diệu - Ảnh: M.VINH

17 tiếng ngồi xe chưa đến được Đà Lạt do đèo Bảo Lộc ùn tắc 17 tiếng ngồi xe chưa đến được Đà Lạt do đèo Bảo Lộc ùn tắc

TTO - Sau 17 tiếng trên xe, đoàn người đi nghỉ lễ vẫn chưa đến được Đà Lạt vì đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ùn tắc.

MAI VINH - ĐỨC THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên