29/04/2020 08:06 GMT+7

Đà Lạt cởi mở, nhiều nơi đắn đo

MAI VINH - N.BÌNH - V.HÙNG - K.NAM - L.DÂN - Đ.HÀ - M.CHIẾN
MAI VINH - N.BÌNH - V.HÙNG - K.NAM - L.DÂN - Đ.HÀ - M.CHIẾN

TTO - Mặc dù đến thời điểm này, Việt Nam đã "cơ bản đẩy lùi được COVID-19", nhưng còn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nên tình hình du lịch, nghỉ dưỡng dịp 30-4 và 1-5 năm nay cho thấy tất cả đều thận trọng.

Đà Lạt cởi mở, nhiều nơi đắn đo - Ảnh 1.

Công nhân Vườn hoa TP Đà Lạt chuẩn bị để đón khách dịp lễ 30-4 và 1-5 - Ảnh: M.VINH

Theo ghi nhận, Đà Lạt có lẽ là điểm đến cởi mở nhất trong dịp này khi đồng loạt mở cửa các danh thắng đón khách.

Thành phố hoa chộn rộn đón khách

Chiều 28-4, các danh thắng, khu điểm du lịch tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã gần như hoàn tất các khâu chuẩn bị đón khách đến Đà Lạt vui chơi, nghỉ dưỡng dịp lễ 30-4 và 1-5.

Đà Lạt hiện nay có khoảng 70 khu điểm du lịch, tính luôn các điểm du lịch canh nông. Hiện các điểm du lịch đều đã mở cửa đón khách. Dịp cuối tuần vừa qua, các điểm đón lượng khách rất nhỏ dù du khách đến Đà Lạt rất đông, tương đương với những dịp cuối tuần khác trong năm. 

Du khách đến Đà Lạt có tâm lý "đổi gió", nghỉ dưỡng sau một thời gian dài không rời khỏi nhà hoặc địa phương cư trú nên không mặn mà đi tham quan ở những nơi có thể tập trung đông người.

Tại Vườn hoa TP Đà Lạt, nơi mỗi dịp lễ thu hút khoảng 10.000 du khách/ngày đến tham quan, bên cạnh việc chăm sóc các cây cảnh, làm sạch bên trong vườn hoa thì khu vực mua vé được sắp xếp lại với những vạch ngăn cách để đảm bảo du khách không đứng gần nhau quá 1m. 

Ông Huỳnh Phú Cường - trưởng ban quản lý Vườn hoa TP Đà Lạt - cho biết: "Chúng tôi thực hiện sát khuẩn khi du khách xếp hàng mua vé. Nếu du khách quá đông gây tắc nghẽn tại khu vực cổng ra vào, chúng tôi sẽ thông báo về tình trạng bên trong vườn hoa để du khách chọn thời gian tham quan phù hợp. Thời gian tham quan trong ngày cũng sẽ được kéo dài để du khách tiện tham quan".

Đa số khu điểm du lịch tại Đà Lạt đều cho biết việc chuẩn bị đón khách dịp lễ 30-4 năm nay không chỉ vất vả mà còn căng thẳng, do vừa thực hiện các quy định chống dịch vừa duy trì kinh doanh. 

Đại diện khu du lịch Đường hầm điêu khắc đất sét (khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, P.4, Đà Lạt) cho biết hiện mỗi ngày đón khoảng 500 khách. Lượng khách này rất nhỏ (bình thường đơn vị này đón khoảng 15.000 lượt khách/ngày) nhưng giúp các khu du lịch lấy lại đà kinh doanh và có kinh phí duy trì vận hành. 

Dịp lễ 30-4 năm nay, Đường hầm điêu khắc đất sét dự đoán đón được 50% lượng khách đến tham quan so với cùng thời điểm các năm trước. Đơn vị này chuẩn bị phương án đón ít khách để không gây ùn ứ khách bên trong khu vực tham quan.

Bà Trần Thị Vũ Loan - phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt - cho biết mở lại hoạt động du lịch là cần thiết, nhưng "cơ quan chức năng sẽ giám sát hoạt động đón khách trong dịp lễ ở các khu điểm du lịch để có điều chỉnh phù hợp với lượng khách đến Đà Lạt trong dịp lễ".

UBND TP Đà Lạt cũng có khuyến cáo du khách đến Đà Lạt nghỉ mát không chủ quan, chấp hành đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt ở khu vực chợ đêm Đà Lạt. Tất cả du khách đến Đà Lạt lưu trú đều phải khai báo y tế. Các chủ cơ sở lưu trú nếu không khai báo đủ lượng khách đang ở sẽ bị phạt nặng.

Hiện tại, dù không xảy ra hiện tượng "cháy" phòng nhưng đã bắt đầu khó đặt phòng ở ưng ý. Giá phòng không tăng, thậm chí có nhiều nơi giảm giá 30% để thu hút du khách.

Đà Lạt cởi mở, nhiều nơi đắn đo - Ảnh 3.

Một góc chợ đêm Đà Lạt ngày 26-4 - Ảnh: M.VINH

TP.HCM, Đà Nẵng chưa sẵn sàng

Tính đến ngày 28-4, một số ít công ty du lịch đã mở cửa hoạt động trở lại nhưng chủ yếu tư vấn thông tin du lịch, bán dịch vụ phòng và cho thuê xe dịp 30-4 và 1-5 chứ chưa tổ chức tour. Đa phần doanh nghiệp còn lại đều dời kế hoạch tái hoạt động sang tháng 5-2020 để theo dõi tình hình dịch bệnh và chuẩn bị chu đáo hơn cho việc quay trở lại. 

TP.HCM chỉ có một tour đặc biệt "Biệt động Sài Gòn", khởi hành duy nhất vào hôm nay 29-4 do Lữ hành Saigontourist bán với giá 979.000 đồng/người.

Đại diện Vietravel cho biết sang tháng 5 mới giới thiệu tour tuyến mới. Tương tự, đại diện TST cũng cho biết dù công ty đang hoạt động nhưng chỉ chính thức tập trung từ sau 4-5.

Ngày 28-4, ông Cao Trí Dũng - chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng, chủ tịch Công ty Vietnam TravelMart - cho hay đến giờ này tình hình du khách đi du lịch lễ 30-4, 1-5 ở Đà Nẵng là không nhiều do người dân còn e ngại và chủ trương chưa mở cửa hoàn toàn. Mặt khác, hiện giao thông đến Đà Nẵng cũng còn hạn chế. 

Theo ông Dũng, xu hướng đi chơi lễ của người dân thời điểm này phần nhiều chọn đi theo gia đình hoặc hội, nhóm bằng ôtô cá nhân và đến những địa phương lân cận, gần, tham quan những điểm thiên nhiên, du lịch sinh thái, điểm đến mở như làng quê, sông nước hoặc về quê thăm gia đình, quê hương xứ sở trong những ngày nghỉ lễ.

Ngày 28-4, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép Sun Group mở cửa khu du lịch Sun World Bà Nà Hills từ ngày 30-4 với các khu vực được phép hoạt động như cáp treo, khu vực ngoài trời, lưu trú, ăn uống, nhà hàng (phải đảm bảo việc giãn cách). Các hoạt động khác tại khu bán đảo Sơn Trà, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, núi Thần Tài, suối Hoa, suối Lương... vẫn chưa hoạt động trở lại.

Miền Tây vắng khách

Ghi nhận của Tuổi Trẻ dù đã gần kề dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và kéo dài tới 4 ngày, nhưng hoạt động du lịch tại nhiều điểm đến hấp dẫn của Kiên Giang vẫn khá im ắng. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, từ ngày 26-4 việc đón khách tiếp tục bị siết chặt, chỉ được đón khách nội địa hoặc người nước ngoài đang lưu trú làm việc tại Việt Nam. 

Du khách đến các điểm tham quan phải khai báo y tế. Tàu, xe, máy bay được hoạt động rất giới hạn, chỉ cho phép chở một nửa số khách.

Hiện tại các hãng lữ hành có chi nhánh tại Kiên Giang đều đang khuyến mãi, giảm giá từ 20-30% tùy theo điểm đến nhưng cũng chỉ nhận bán tour cho khách chọn khách sạn từ 3 sao trở xuống. Tại các điểm du lịch khác của Kiên Giang như TP Hà Tiên, đảo Nam Du, Lại Sơn (thuộc huyện Kiên Hải), đảo Hải Tặc (thuộc Hà Tiên)... khá vắng vẻ. Mỗi ngày hiện tại đều có tàu cao tốc từ đất liền, các đảo nhưng hầu hết hành khách là dân địa phương đi lại buôn bán, làm ăn.

Tại Cần Thơ ngày 28-4, các điểm du lịch sinh thái miệt vườn ở huyện Phong Điền vẫn đóng cửa hoặc mở cửa nhưng treo bảng thông báo ngừng nhận khách. Một nhân viên của Làng du lịch Mỹ Khánh cho biết chỉ nhận khách vào ăn uống và tham quan vườn trái cây nhưng cũng không phục vụ quá 20 người. Gần đó, Làng du lịch sinh thái Ông Đề, các điểm tham quan vườn trái cây cũng ngưng hoạt động.

Ông Lê Ngọc Lựa, phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại - du lịch huyện Phong Điền, cho biết 63 điểm du lịch tâm linh, du lịch sinh thái miệt vườn vẫn đóng cửa. Cũng tại TP Cần Thơ, loại hình du lịch chở khách tham quan chợ nổi Cái Răng bằng tàu vẫn chưa được hoạt động trở lại.

Đà Lạt cởi mở, nhiều nơi đắn đo - Ảnh 4.

Du khách xuống tắm biển Vũng Tàu sáng 26-4 bất chấp lệnh cấm - Ảnh: Đ.H.

Nha Trang đóng biển, Vũng Tàu muốn mở

Trong đó, Khánh Hòa thống nhất từng bước nới lỏng một số hoạt động. Một số điểm tham quan như Tháp Bà, Hòn Chồng đã mở cửa trở lại nhưng du lịch biển đảo, vốn là thế mạnh của tỉnh, vẫn tiếp tục "án binh bất động". 

Đại diện VinWonders Nha Trang cho biết tạm ngưng mọi hoạt động từ tham quan, vui chơi, lặn biển đến ngày 12-5. Sau thời gian trên VinWonders Nha Trang sẽ mở cửa trở lại và thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, thu hút du khách.

Ông Trần Duy Thắng - giám đốc Công ty du lịch Thiên Nhân Travel - cho hay dịp lễ 30-4 và 1-5, nhiều du khách thích khám phá những điểm du lịch thiên nhiên nhưng hiện tại công ty đang nhận các lượt đăng ký tham quan đa số là khách lẻ, hộ gia đình. 

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết thêm hiện các công ty du lịch - lữ hành đang hướng du khách đến các địa điểm đang mở cửa trên địa bàn, hoặc kết hợp tour như Nha Trang đi Đà Lạt, Nha Trang đi Đà Nẵng.

Với Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều 28-4 UBND tỉnh họp để nghe ý kiến của các ngành, chính quyền cơ sở chủ yếu về đề xuất, kiến nghị có nên mở cửa bãi tắm trong dịp lễ 30-4 hay không nhưng hết buổi họp vẫn chưa có quyết định. Ông Trịnh Hàng - giám đốc Sở Du lịch tỉnh - cho biết nhiều người quá "mong ngóng" xuống biển, nhất là những ngày nắng nóng nên có những người đã nhảy từ bờ kè xuống bãi tắm. 

Do lượng khách đến Vũng Tàu và một số huyện ven biển trong hai ngày cuối tuần vừa qua quá đông nên "chặn đầu này, người dân xuống đầu kia". Tình trạng trên cũng ghi nhận được ở huyện Long Điền.

Vì thế, ông Hàng đề xuất cần mở cửa bãi tắm trong dịp nghỉ lễ vì bãi tắm khá nắng nóng và còn an toàn hơn ngồi trong nhà hàng. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - cũng cho hay tập thể lãnh đạo TP đã họp và thống nhất đề xuất với tỉnh mở cửa bãi tắm trong dịp lễ 30-4. 

Ông Hàng đề xuất sẽ hướng dẫn cho du khách tản ra các bãi tắm thay vì chỉ tập trung ở Bãi Sau, đại diện Sở Y tế cũng đề nghị trong trường hợp mở cửa bãi tắm thì nên phân luồng du khách từ ngay cửa ngõ.

Theo ghi nhận, dù chưa có quyết định mở cửa bãi biển nhưng đến hết ngày 28-4, lượng du khách đặt phòng đã khá nhiều. Trả lời câu hỏi nếu lệnh cấm tắm biển được áp dụng trong dịp lễ thì các bãi tắm của các resort có được cho khách tắm hay không, ông Trịnh Hàng cho biết: "Tất nhiên lúc đó tất cả bãi tắm đều bị cấm, kể cả bãi tắm trong các resort".

Trải nghiệm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng

Tại đây có 2 khu vực là vùng đệm và vùng lõi và thông thường, du khách sẽ được tham quan vùng đệm, khu vực bờ bao bên ngoài với các dịch vụ tham quan bằng vỏ lãi hoặc câu cá...

Sau khi tham quan, ngắm chim, thú trong sinh cảnh rừng ngập mặn đặc trưng, du khách có thể lựa chọn thưởng thức rất nhiều món ăn đậm chất dân dã đồng quê như: mắm kho, mắm chưng, canh chua cá lóc đồng, cá trê đồng, gà ta nướng... với giá phải chăng.

Ngược lên biên giới Campuchia du khách có thể chọn tham quan khu di tích mộ "chị Sứ" (nữ anh hùng Phan Thị Ràng), tham quan khu bảo tồn đồng cỏ bàng Phú Mỹ (huyện Giang Thành)...

Nhiều nhà hàng, khách sạn tại các khu vui chơi nghỉ dưỡng ở Nghệ An như bãi biển Cửa Lò, khu du lịch sinh thái đập Phà Lài (huyện Con Cuông) đã mở cửa trở lại chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Ông Doãn Tiến Dũng - chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò - cho biết hiện nay mức giá phòng khách sạn, nhà nghỉ phổ biến dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng/ngày đêm, nhiều khách sạn giảm giá phòng từ 20-40% để kéo du khách.

"Đến nay, các cơ sở dịch vụ, khách sạn đang hoàn thành việc khử khuẩn, sẵn sàng chờ đón du khách. Thị xã không cấm tắm biển nhưng khuyến cáo người dân, du khách đến nơi đông người cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch" - ông Dũng nói.

Trong khi đó, UBND TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đều tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các hoạt động dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

D.HÒA - T.THẮNG

Du khách đổ về Đà Lạt dịp cuối tuần đông như trẩy hội Du khách đổ về Đà Lạt dịp cuối tuần đông như trẩy hội

TTO - Dịp cuối tuần đầu tiên sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, TP Đà Lạt đã đón một lượng lớn du khách từ TP.HCM và các tỉnh thành khác.

MAI VINH - N.BÌNH - V.HÙNG - K.NAM - L.DÂN - Đ.HÀ - M.CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên