20/11/2018 09:09 GMT+7

Đã có 17 người chết sau vụ sạt lở núi tại Nha Trang

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Đến sáng 20 - 11, trên địa bàn TP Nha Trang, số người chết do sạt lở núi là 17, ngoài ra còn có 3 người mất tích cùng 31 người bị thương. Riêng số nhà bị sập đổ hoàn toàn trên toàn tỉnh là 43 căn.

Đã có 17 người chết sau vụ sạt lở núi tại Nha Trang - Ảnh 1.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp tại xã Phước Đồng (TP Nha Trang) - Ảnh: THÁI THỊNH

Số liệu trên được ông Nguyễn Sỹ Khánh, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết.

Cụ thể số người chết tại khu vực TP Nha Trang đã xác định là 17 người. "Hiện 3 người mất tích còn lại ở xã Phước Đồng vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm nhưng gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, đất đá vùi lấp sâu" – ông Khánh thông tin.

Riêng 43 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn thì trong đó TP Nha Trang có 30 căn, huyện Cam Lâm 7 căn và ở thị xã Ninh Hoà 6 căn.

Theo báo cáo của Sở GTVT Khánh Hòa, đến sáng 20 -11 các tuyến giao thông bị hư hỏng nặng như quốc lộ  27C (sạt lở 3 vị trí), quốc lộ 1 (ngập sâu, sạt lở ở nhiều nơi) đã cơ bản khắc phục. Riêng các tuyến đường liên tỉnh, khối lượng sạt lở lên đến 11.000m3, trong đó có nhiều tuyến đường huyết mạch vào TP Nha Trang như: đường Phạm Văn Đồng (sạt lở 2 vị trí), đường Nguyễn Tất Thành (sạt lở nặng trên đèo Cù Hin).

Hiện tỉnh Khánh Hòa vừa đang khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở, vừa đang chuẩn bị các công tác ứng phó với bão số 9.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên