18/12/2021 16:49 GMT+7

Cứu sống bé sơ sinh ngưng tim từ người mẹ mắc COVID-19 nặng

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 18-12, Bệnh viện Vũng Tàu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này đã cứu sống một bé sơ sinh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Đáng chú ý, cháu bé này được sinh mổ từ mẹ mắc COVID-19 nặng.

Cứu sống bé sơ sinh ngưng tim từ người mẹ mắc COVID-19 nặng - Ảnh 1.

Cháu bé trên tay người thân khi xuất viện - Ảnh: Bệnh viện Vũng Tàu cung cấp.

Trước đó, vào cuối tháng 11-2021, một phụ nữ 39 tuổi ngụ phường 12, TP Vũng Tàu mắc COVID-19 và được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. 

Người phụ nữ này đang mang thai 39 tuần, khi mắc COVID-19, sức khỏe của người này diễn biến chuyển xấu, phổi tổn thương nặng, suy hô hấp dẫn tới suy thai. Các bác sĩ Bệnh viện Vũng Tàu đã mổ cấp cứu bắt con để giữ an toàn cho hai mẹ con.

Khi chào đời, cháu bé rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ khoa nhi - Bệnh viện Vũng Tàu đã hồi sức tích cực trong khoảng 20 phút thì bé có nhịp tim trở lại. 

Nhưng sau đó, cháu liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch khác: viêm phổi, suy hô hấp, tràn khí màng phổi, tổn thương thận cấp và thiếu máu. 

Cháu bé được điều trị và chăm sóc 24/24 giờ bằng thở máy xâm nhập, dẫn lưu khí màng phổi liên tục, truyền phối hợp nhiều loại thuốc có tác dụng vận mạch, dinh dưỡng…

Sau gần 20 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, ngày 18-12 cháu xuất viện trong tình trạng đã hồi phục hoàn toàn, tránh khỏi chết não.

2 liều không đủ kháng thể cho trẻ dưới 5 tuổi, Pfizer muốn phác đồ 3 liều 2 liều không đủ kháng thể cho trẻ dưới 5 tuổi, Pfizer muốn phác đồ 3 liều

TTO - Kết quả thử nghiệm lâm sàng được Pfizer công bố ngày 17-12 cho thấy trẻ từ 2 đến 5 tuổi tiêm liều bằng 1/10 liều của người lớn không tạo ra đủ kháng thể cần thiết, trong khi trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi lại làm được.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên