30/06/2023 09:53 GMT+7

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ thăm Ukraine

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29-6.

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ thăm Ukraine - Ảnh 1.

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence đến thăm Ukraine ngày 29-6 - Ảnh: CNBC

Ông Pence đã trở thành ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ đầu tiên của Đảng Cộng hòa gặp tổng thống Ukraine giữa giai đoạn vận động bầu cử.

Đến thăm Ukraine

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng của xung đột Ukraine, ngay sau cuộc nổi loạn của nhóm lính đánh thuê Wagner.

Ông Pence đã thẳng thắn bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Ukraine. Giới quan sát đánh giá động thái này gửi đi thông điệp ông Pence tin rằng Mỹ nên đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến tại Ukraine.

"Tôi tin rằng nước Mỹ là nhà lãnh đạo của thế giới tự do", cựu phó tổng thống Pence nói với Đài NBC News.

Theo Đài CNBC, ông Pence đã đến thăm Moshchun, Bucha và Irpin - ba thành phố mà lực lượng Nga từng kiểm soát, cũng như gặp ông Zelensky.

Một trong những cố vấn hàng đầu của ông Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, nhận định ông Pence "hiểu rất rõ Nga".

"Ông ấy hiểu sâu sắc về Nga và bản chất của cuộc xung đột này, rằng đó không phải là về lãnh thổ, không phải về bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, không phải về bất cứ điều gì ngoại trừ điều chính yếu… đó là những giá trị của Mỹ", ông Podolyak nói.

"Đây là việc giúp đỡ một quốc gia sẵn sàng bảo vệ các giá trị cơ bản, cốt lõi mà Mỹ nói chung được xây dựng dựa trên đó", ông nói thêm.

Hiện nay, nhiều câu hỏi đang dần xuất hiện đối với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong xung đột với Nga.

Cố gắng thay đổi quan điểm của cử tri?

Theo một cuộc thăm dò gần đây, nhóm cử tri mà ông Pence đang cố gắng thu hút trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cũng không mặn mà với việc hỗ trợ Kiev.

"Tôi ở đây vì điều quan trọng là người dân Mỹ phải hiểu được những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được, cũng như việc hỗ trợ quân đội Ukraine có lợi như thế nào đối với lợi ích quốc gia của chúng tôi", ông Pence trả lời NBC News khi được hỏi về kết quả cuộc thăm dò.

"Tôi thực sự tin rằng bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những nhà lãnh đạo ở đất nước mình, những người sẽ nói rõ tầm quan trọng về vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới", ông Pence nhấn mạnh.

Theo CNBC, lập trường của ông Pence cũng khiến ông khác biệt với một số đối thủ trong Đảng Cộng hòa.

Cụ thể, Thống đốc Florida Ron DeSantis ban đầu vấp phải một loạt chỉ trích từ chính Đảng Cộng hòa vì gọi cuộc chiến tại Ukraine là "tranh chấp lãnh thổ". Ông DeSantis còn nói rằng ủng hộ Ukraine không phải là lợi ích "sống còn" của Mỹ. Sau đó, ông DeSantis đã thay đổi lập trường của mình.

Về vấn đề này, ông Podolyak cho rằng "bất cứ ai cũng có thể bày tỏ tầm nhìn của mình về cách mọi thứ nên phát triển theo dòng lịch sử, nhưng chúng ta đang sống trong thế giới thực".

Wagner sẽ không còn chiến đấu ở UkraineWagner sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine

Nhà lập pháp Andrei Kartapolov, chủ tịch Ủy ban quốc phòng của Hạ viện Nga, cho biết Wagner sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine vì ông trùm Yevgeny Prigozhin đã từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên