15/12/2009 18:08 GMT+7

Cứu lấy Maldives!

MINH ANH (Theo Xinhua/Reuters)
MINH ANH (Theo Xinhua/Reuters)

TTO - Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của người dân đảo quốc Maldives, nằm ở tây nam Ấn Độ. Đảo quốc này hiện có khoảng 400.000 cư dân, sống chủ yếu nhờ nghề đánh bắt cá và du lịch nhưng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Tổng thống Maldives Mohamed Nasheed nói nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2 độ C, các đảo nhỏ, đảo san hô của họ sẽ ngập chìm dưới nước và đảo quốc này có nguy cơ biến mất dưới làn nước biển của Ấn Độ Dương nếu Trái đất cứ ấm dần lên.

xi4bhbMJ.jpgPhóng to

Một hòn đảo du lịch của Maldives nhìn từ trên không. Ảnh chụp ngày 14-12-2009

MINH ANH (Theo Xinhua/Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên