05/07/2018 11:15 GMT+7

Cứu hộ ở Thái Lan: 1,5 km trong hang đã giảm lượng nước gần phân nửa

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Sáng nay, lượng nước trong phần đầu lòng hang Tham Luang đã giảm được tới 40% và lực lượng cứu hộ đã có thể vào sâu tới 1,5 km mà không cần bộ dụng cụ lặn.

Nỗ lực bơm rút nước khỏi hang Tham Luang - Nguồn: GUARDIAN

Phóng viên báo Guardian tại hiện trường vụ cứu hộ dẫn thông báo của quan chức Poonsak Woongsatngiem thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết thông tin tích cực này trong sáng nay (5-7).

Dù vậy nhà chức trách cảnh báo vẫn còn một phần lòng hang thứ 3 nước còn dâng tới nóc, do đó mục tiêu cần tập trung lúc này là phải rút tiếp mực nước trong lòng hang thứ ba đó cùng hành trình dài 2,5 km từ lòng hang ngập nước này tới chỗ các cầu thủ thiếu niên đang kẹt lại.

Nối đường dây liên lạc vào lòng hang

Nhà chức trách Thái Lan hôm nay cho biết sẽ kéo đường dây liên lạc vào trong hang trong hôm nay (5-7), có thể có hình ảnh video, để các em thiếu niên được nhìn thấy cha mẹ.

"Chúng tôi tập trung làm sao để mực nước ở hang thứ 3 giảm xuống tới mức không cần dùng tới thiết bị lặn, kiểu như tới thắt lưng để một người mang áo phao có thể lội qua được", ông Poonsak Woongsatngiem nói.

Chuẩn bị đồng thời 3 phương án

Theo người đứng đầu bộ phận cứu hỏa và cứu hộ thuộc chính quyền đô thị Bangkok, ông Khao Khiewpakdi, hiện đã có một kế hoạch giải cứu các cầu thủ thiếu niên là rút cạn nước trong lòng hang tới mức các em không cần dùng tới bộ đồ lặn. Có thể các em sẽ phải bơi, song không bị ngập hoàn toàn trong nước.

Ông Khao ước tính tốc độ bơm nước hiện tại là 13.000 lít mỗi giờ. Nhà chức trách đang lắp đặt thêm nhiều máy bơm khác và yêu cầu các kỹ sư điện tìm giải pháp cấp thêm nguồn điện cho hoạt động bơm rút nước này.

Bất kể những tín hiệu khả quan về mực nước, trong lúc này nhà chức trách Thái Lan vẫn đang cùng lúc chuẩn bị cả 3 phương án cứu hộ đội bóng: tìm khoan một lối thoát khác xuống lòng hang, bơm rút nước để đội bóng có thể đi được ra ngoài và huấn luyện kỹ thuật lặn cho các em.

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak Osatanakorn, cho biết nếu đi theo hành trình từ cửa hang vào để tiếp cận vị trí có đội bóng, thợ lặn sẽ phải mất khoảng 11 giờ, do đó nhóm cứu hộ đang cố tìm một lối khác ngắn hơn.

Vị tỉnh trưởng nhắc tới một "điềm lành" trong chuyện giải cứu, đó là nơi mà các em đang ở tạm trong hang có tên theo tiếng Thái Lan nghĩa là "bầu vú của người thiếu phụ".

Cứu hộ ở Thái Lan: 1,5 km trong hang đã giảm lượng nước gần phân nửa - Ảnh 3.

Nhập liệu đồ họa: PHÚC LONG - THÙY TRANG

Sẽ đưa những em đã sẵn sàng ra trước

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai khẳng định họ có thể sẽ phải chia nhóm các em để đưa ra khỏi hang. Đây là việc mà ngày hôm trước ông nói sẽ không làm vậy.

"Chúng tôi sẽ đưa ra trước những em đã được chuẩn bị sẵn sàng", ông Osatanakorn nói.

Tuy nhiên ông không khẳng định trong hôm nay (5-7) đã tiến hành việc đưa các em ra chưa. Ông cũng cho biết thêm là các cậu bé đã bắt đầu thực hành thao tác lặn.

Đội bóng Thái Lan học bơi lặn để sẵn sàng ra khỏi hang Đội bóng Thái Lan học bơi lặn để sẵn sàng ra khỏi hang

TTO - Nhóm thợ lặn đã bắt đầu dạy bơi và cách lặn cho các cậu bé thuộc đội bóng U-16 của Thái Lan để chuẩn bị đưa các em ra khỏi hang sau 11 ngày mắc kẹt trong tình hình mưa lớn dự kiến xảy ra trong tuần này.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên