26/01/2022 19:07 GMT+7

Cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và nhân viên đều được giảm án tù

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Hai bị cáo trong vụ án từng gây nhiều dư luận, gồm cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, đều đã được Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa chấp nhận kháng cáo, tuyên án giảm hình phạt.

Cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và nhân viên đều được giảm án tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Quốc Trâm - cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa (trái) và bị cáo Nguyễn Thụy Phương Thảo - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 26-1, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với hai bị cáo Nguyễn Quốc Trâm - cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa và bà Nguyễn Thụy Phương Thảo - cựu kế toán sở.

Ông Trâm đã bị Tòa sơ thẩm TAND TP Nha Trang tuyên án phạm hai tội và bị phạt tổng cộng 7 năm tù. Trong đó, có tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đã bị 5 năm tù nhưng tòa phúc thẩm vừa tuyên mức án về tội vừa nêu chỉ còn 3 năm 6 tháng tù, ông Trâm đã được giảm 1 năm 6 tháng tù.

Ông Trâm còn bị tòa sơ thẩm tuyên phạt phạm tội "giả mạo trong công tác" và Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù.

Tổng cộng hình phạt theo án phúc thẩm, ông Trâm phải chấp hành là 5 năm 6 tháng tù.

Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chấp nhận kháng cáo, giảm án, tuyên phạt bà Nguyễn Thụy Phương Thảo 2 năm 3 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đó là mức án đã được giảm 9 tháng tù so với án sơ thẩm của TAND TP Nha Trang tuyên phạt 3 năm tù đối với bà Thảo.

Vụ án trên xảy ra tại Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa từ cuối năm 2015 đầu năm 2016, ông Trâm làm giám đốc sở đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên và bà Thảo lập hồ sơ giả để quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (lao động tự do, ở Cù Lao Trung, P.Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) giữ chức vụ phó chánh văn phòng sở.

Sau đó, ông Trâm còn ký công hàm đề nghị phía Hoa Kỳ cấp thị thực nhập cảnh cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo để cùng ông đến Mỹ bàn việc bán cổ phần của Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khi ấy, cho Tập đoàn Trần Group (tại Hoa Kỳ, do ông Trần Đình La làm tổng giám đốc).

Ngoài ra, hai bị cáo còn bị truy tố về các hành vi đã làm hợp đồng, chi trả lương khoán cho hai lái xe và một số nhân viên của Sở Ngoại vụ làm thêm công việc bảo vệ cơ quan và các công việc khác.

Tuyên phạt cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa 7 năm tù Tuyên phạt cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa 7 năm tù

TTO - Bị cáo Nguyễn Quốc Trâm, cựu giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, bị tuyên phạt 7 năm tù và nữ bị cáo, cựu nhân viên kế toán của sở, 3 năm tù.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên