24/10/2023 11:09 GMT+7

Cựu CEO Bamboo Airways Nguyễn Minh Hải làm tổng giám đốc Vietravel Airlines

Vietravel Airlines bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải (cựu tổng giám đốc Bamboo Airways) làm tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Minh Hải - tân tổng giám đốc Vietravel Airlines (bên trái) - Ảnh: V.H.

Ông Nguyễn Minh Hải - tân tổng giám đốc Vietravel Airlines (bên trái) - Ảnh: V.H.

Ngày 24-10, tại trụ sở của Vietravel Airlines ở TP.HCM, ông Nguyễn Minh Hải được bổ nhiệm tổng giám đốc Hãng hàng không Vietravel Airlines. Ông Hải thay vị trí của ông Vũ Đức Biên đã từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Trước khi về Vietravel Airlines, ông Hải được biết đến với vai trò tổng giám đốc Bamboo Airways trong bối cảnh hãng này có nhiều biến động. Tuy nhiên thời gian đảm nhiệm công việc của ông Hải tại hãng này chỉ hai tháng. 

Hôm qua 23-10, ông Lương Hoài Nam, cựu tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines, được bổ nhiệm làm tân tổng giám đốc Bamboo Airways, thay thế vị trí của ông Nguyễn Ngọc Trọng.

Theo hồ sơ Vietravel Airlines cung cấp, ông Nguyễn Minh Hải là cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành quản lý kinh doanh du lịch, tốt nghiệp khóa cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hải đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, từng đảm nhiệm nhiều vị trí: phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tổng giám đốc Hãng hàng không quốc gia Campuchia (Cambodia Angkor Air)...

Một ngày trước, Vietravel Airlines đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu bổ sung thêm 2 thành viên hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022 - 2027 là ông Philipp Rösler và ông Đoàn Hải Đăng.

Ông Philipp Rösler là người Đức gốc Việt, từng giữ chức phó thủ tướng Đức giai đoạn 2011 - 2013. Ông Philipp Rösler tham gia Vietravel Airlines với tư cách thành viên độc lập hội đồng quản trị, nhiệm vụ cố vấn định hướng chiến lược của hãng trong việc mở rộng hợp tác quốc tế; là cầu nối giữa hãng với các nhà đầu tư tại châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch, Vietravel Airlines sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty trong mảng kinh doanh cốt lõi và phụ trợ.

Hiện vốn điều lệ của hãng là 1.300 tỉ đồng và tổng vốn điều lệ của Vietravel Airlines sẽ đạt mức 2.000 tỉ đồng, sau khi phát hành thành công.

Cựu phó thủ tướng Đức làm sếp Vietravel AirlinesCựu phó thủ tướng Đức làm sếp Vietravel Airlines

Cựu Phó thủ tướng Đức Philipp Rösler làm thành viên HĐQT độc lập của Vietravel Airlines, hỗ trợ hãng phát triển mạng lưới đối tác quốc tế. Còn ông Vũ Đức Biên, tổng giám đốc hãng bay, sẽ không đảm nhận vai trò lớn tại hãng kể từ ngày 23-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên