02/04/2020 11:18 GMT+7

Cứu 5 thuyền viên bị ngạt khí trên biển

D.KHÁNH-TH.HẠNH
D.KHÁNH-TH.HẠNH

TTO - Sáng 2-4, tàu CSB-2002 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đưa 5 thuyền viên bị ngạt khí dưới hầm cá ở vùng biển Thổ Châu vào Trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu. Riêng ngư dân tử vong được chủ tàu cá chở về đất liền.

Cứu 5 thuyền viên bị ngạt khí trên biển - Ảnh 1.

1 trong 5 thuyền viên được kịp thời đưa vào đảo-Ảnh: D.KHÁNH.

Ngày 2-4, bác sĩ Phạm Thành Công, trạm trưởng trạm y tế Thổ Châu (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), cho biết lúc 1h hôm nay, tàu thu mua hải sản Mộng Cầm (của tỉnh Tiền Giang) cập cảng Thổ Châu, đưa các ngư dân bị nạn vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Trạm Kiểm soát biên phòng Thổ Châu, trước đó đơn vị này đã nhận tin báo nên lập tức trưng dụng tàu của ngư dân đang ở gần để ứng cứu.

Vào đến đảo, các y, bác sĩ tại Trạm y tế Thổ Châu đã cấp cứu, đồng thời liên hệ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, thuyền viên Trần Văn Vũ (28 tuổi, quê An Biên, Kiên Giang) tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 lập tức điều động tàu CSB 2002 cơ động ra Thổ Châu ngay trong đêm để đón 5 thuyền viên còn lại đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng vào bờ.

Đến 9h, tàu CSB 2002 cập quân cảng An Thới, đưa các thuyền viên gồm Nguyễn Văn Tân (19 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (50 tuổi), Trần Văn Kính (33 tuổi) cùng quê An Biên, và Phan Văn Lùn (19 tuổi), Phạm Văn Gấm (51 tuổi) cùng ngụ Thoại Sơn (An Giang) đến trung tâm y tế huyện Phú Quốc cấp cứu.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại thời điểm tàu CSB 2002 cập quân cảng, có 3 thuyền viên đang được hỗ trợ thở bằng bình oxy, 2 thuyền viên còn lại tỉnh táo, được các chiến sĩ dìu lên bờ.

Bác sĩ Phạm Thành Công cho biết thêm thông tin ban đầu do thuyền trưởng cung cấp, khuya 1-4, khi tàu đang hoạt động thu mua tại ngoài khơi vùng biển Thổ Châu, các thuyền viên nói trên xuống hầm cá để làm việc thì bị ngạt khí.

Video: Cảnh sát biển đưa ngư dân vào đất liền cấp cứu Video: Cảnh sát biển đưa ngư dân vào đất liền cấp cứu

TTO - Trong lúc đang hành nghề thì đầu tời của cần cẩu trên tàu đã đập mạnh vào người anh Văn, gây chấn thương nặng vào phần đầu, mặt và làm gãy một cánh tay. Lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng ứng cứu đưa nạn nhân vào bờ.

 
D.KHÁNH-TH.HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên