16/11/2022 10:25 GMT+7

Cưỡng chế bến xe buýt ở trung tâm TP Phú Quốc

C. CÔNG - D. KHÁNH
C. CÔNG - D. KHÁNH

TTO - Sáng nay 16-11, bến xe buýt chiếm gần 3.000m2 đất ở khu vực trung tâm TP Phú Quốc đã bị địa phương cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

Cưỡng chế bến xe buýt ở trung tâm TP Phú Quốc - Ảnh 1.

Cưỡng chế bến xe buýt để trả lại hiện trạng đất ban đầu - Ảnh: D.K.

Sáng 16-11, ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc, Kiên Giang - cho biết khoảng 7h sáng cùng ngày, UBND TP phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành cưỡng chế bến xe buýt ở khu vực trung tâm phường Dương Đông (TP Phú Quốc).

Công ty cổ phần xe buýt Phú Quốc trên do ông N.V.D. làm giám đốc. UBND TP Phú Quốc cho biết theo hồ sơ, tháng 4-2020, UBND phường Dương Đông phát hiện công ty trên có hành vi chiếm gần 3.000m2 đất để xây nhà điều hành, nhà bảo dưỡng xe, nhà bảo vệ, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức được Nhà nước giao quyền sử dụng đất.

Ngày 27-5-2020, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký quyết định xử phạt 280 triệu đồng đối với công ty này. Đến ngày 24-6-2022, UBND TP Phú Quốc đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, dự kiến trong tháng 9-2022.

Thời gian qua, UBND TP Phú Quốc đã tuyên truyền, vận động chấp hành tháo dỡ nhưng công ty trên không thực hiện.

"Một số hộ thuê mặt bằng kinh doanh chỗ ông D. chiều qua cũng đã tự nguyện tháo dỡ, di dời đồ đạc. Sáng nay, Ban cưỡng chế TP Phú Quốc đã cưỡng chế bến xe buýt này để trả lại hiện trạng đất ban đầu và bàn giao cho Ban quản lý khu kinh tế để quản lý và thực hiện đấu giá theo quy định", ông Hưng nói.

Khuyến cáo dân mua bán, chuyển nhượng đất ở Phú Quốc đúng luật

UBND TP Phú Quốc cho biết trước đây địa phương cũng đã có nhiều văn bản khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi nhận chuyển nhượng, mua bán đất đai ở Phú Quốc phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân cần liên hệ với các cơ quan chức năng ở Phú Quốc như Phòng quản lý đô thị, Phòng tài nguyên và môi trường, Ban quản lý khu kinh tế… để được biết thêm thông tin chi tiết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kể cả các quy hoạch phân khu chức năng địa phương.

Qua đó, tổ chức, cá nhân sẽ không còn gặp cảnh lừa đảo. Đặc biệt, người mua sẽ không gặp phải tình trạng xây dựng trái phép, buộc cưỡng chế để hạn chế hư hao tài sản.

Sẽ cưỡng chế bến xe buýt chiếm gần 3.000 m2 đất ở Phú Quốc vào tháng 9 Sẽ cưỡng chế bến xe buýt chiếm gần 3.000 m2 đất ở Phú Quốc vào tháng 9

TTO - 2 năm trước, bến xe buýt chiếm gần 3.000 m2 ở khu vực trung tâm Phú Quốc đã bị xử phạt hành chính, buộc khắc phục. Tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa có gì mới khiến dư luận bức xúc. Một kế hoạch dự kiến cưỡng chế vào tháng 9 vừa được ban hành.

C. CÔNG - D. KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên