27/10/2022 17:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Tái hiện cố đô Huế thu nhỏ để báo hiếu cha mẹ

HOÀNG PHƯỢNG
HOÀNG PHƯỢNG

TTO - Khuôn viên rộng khoảng 1.000m2 tái hiện kiến trúc nghệ thuật cố đô Huế được anh Nguyễn Thanh Tùng phục dựng ròng rã trong suốt 7 năm. Tuy là công trình được phục dựng nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, trầm mặc như đã trường tồn từ rất lâu.

"Đi mô cũng nhớ quê mình / Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh". Cùng gia đình vào Sài Gòn từ năm 10 tuổi, thứ mà anh Nguyễn Thanh Tùng vẫn da diết nhớ là hình ảnh quê hương cố đô.

Với mong muốn để cha mẹ có thể được ngắm nhìn Huế mỗi ngày, anh Tùng đã tự mình mày mò tìm hiểu và tạo nên công trình Huế thu nhỏ độc đáo với tên gọi Ngự Lãm Viên tại TP Thủ Đức (TP.HCM).

Tái hiện cả một cố đô Huế nguy nga, đó không phải là công việc dễ dàng. Thế nhưng với lòng hiếu thảo và hướng về cội nguồn đã giúp anh Tùng làm được những điều trên. Anh cũng mong ước công trình của mình sẽ là nơi để những người trẻ có thể đến và tìm hiểu nhiều hơn về giá trị lịch sử.

HOÀNG PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên