01/11/2022 14:00 GMT+7

Cuộc thi ‘Lan tỏa năng lượng tích cực 2022’: Nông dân học lớp 5 sáng chế nhiều máy móc

Lê Ngọc Tân
Lê Ngọc Tân

TTO - Mặc dù chỉ học hết lớp 5 nhưng anh Phi Anh Đệ (45 tuổi), ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã sáng chế và cho ra đời nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp độc đáo và hiệu quả.


Năm 2000, anh Đệ vào TP.HCM làm công nhân và học thêm nghề cơ khí. Thấy làm công nhân vất vả, thu nhập không là bao, năm 2001 anh về Sơn Nguyên lập gia đình và mở tiệm cơ khí nhỏ để sửa chữa những dụng cụ sản xuất thô sơ cho người dân.

Trong những năm qua, anh đã sáng chế máy cày ngầm bỏ phân mía, máy xới cỏ mía, máy phun thuốc cỏ mía, máy băm rác mía... trước sự thán phục của người dân trong thôn.

Các máy do anh Đệ sáng chế đang được khách trong và ngoài tỉnh đặt mua nhiều. Sản phẩm của anh có giá thấp nhất 8 triệu đồng và cao nhất là 50 triệu đồng/chiếc.

Sau bao năm tích góp, anh Đệ đã xây dựng một cơ sở sản xuất lấy tên Thành Đạt chuyên mua bán phụ tùng máy móc, vật tư nông nghiệp, sửa chữa và sản xuất máy móc. Cơ sở do anh làm chủ luôn có từ 4 - 5 công nhân làm việc với mức lương trung bình 5 triệu/người/tháng.

Ngoài ra, hằng năm có từ 1 - 2 thanh niên theo học nghề. Sau khi trừ các chi phí, thu nhập của gia đình anh bình quân hằng năm từ 200 - 250 triệu đồng.

Lê Ngọc Tân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên